Morata đương nhiên vẫn được đánh giá cao tại Chelsea sau những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải. Nhưng sau một đêm đáng quên trong trận hòa 2-2 với Arsenal, người hâm mộ tự hỏi tại sao tiền đạo này lại đáng sợ với những pha đánh đầu hơn là đôi chân của mình.
Morata đã có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận gặp Arsenal và chỉ bị ngăn cản bởi thủ môn Petr Cech hoặc sự lãng phí của chính mình trước khung thành.
Rốt cuộc, sau 3 pha mặt đối mặt với thủ môn đối phương, Morata vẫn không thể nâng số bàn thắng của mình lên quá 10 bàn. Thành tích này hiện bằng với Romelu Lukaku và ít hơn Harry Kane (18 bàn), Mohamed Salah (17), Raheem Sterling (14), Sergio Aguero (13).
Một trong những lý do dẫn tới việc Morata không thể ghi nhiều bàn hơn chính là sự chênh lệch quá lớn về hiệu quả giữa các pha dứt điểm bằng đầu bằng chân.
Thống kê cho thấy, tỷ lệ chuyển đổi chân phải của Morata là rất thấp, chỉ đạt 9,7%, cụ thể chỉ ghi 3 bàn từ 31 cú sút.
Trong khi đó, Sterling dẫn đầu với 29,4% - (10 bàn từ 34 cú sút), tiếp theo là Salah 22,2% - (2 bàn từ 9 cú sút), Aguero 20,9% - (9 bàn từ 43 cú sút), Lukaku: 18,2% - (2 bàn từ 11 cú sút), Kane 9,9% - (7 bàn từ 71 cú sút).
Tương tự, tỷ lệ chuyển đổi bằng chân trái của Morata cũng không khá hơn là mấy, chỉ đạt 11,1%. Dẫn đầu về khía cạnh này là Kane 29,6% - (8 bàn từ 27 cú sút), tiếp đến Sterling 22,2% - (4 bàn từ 18 cú sút), Salah 20,9% - (14 bàn từ 67 cú sút), Lukaku 14,3% - (5 bàn từ 35 cú sút). Chỉ Aguero là thấp hơn Morata với 0% - (0 bàn từ 12 cú sút).
Ngược lại, tỷ lệ chuyển đổi bằng đánh đầu của Morata ở mức cao, đạt 31,6% - (6 bàn từ 19 lần dứt điểm bằng đầu), chỉ kém hơn Aguero chút ít với 33,3% - (4 bàn từ 12 lần). Thành tích của các tiền đạo khác là Lukaku 20% - (3 bàn từ 15 lần), Kane 16,7% - (3 bàn từ 18 lần), Salah 16,7% - (1 bàn từ 6 lần), Sterling 0% - (0 bàn từ 1 lần).