MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Maurizio Sarri lên tiếng bảo vệ Roman Abramovich

    21:33 Chủ nhật 07/04/2019

    BongDa.com.vn Mới đây, HLV Maurizio Sarri lên tiếng bênh vực ông chủ của Chelsea sau những cáo buộc tỉ phú người Nga Roman Abramovich có những nhập nhằng về tài chính ở Stamford Bridge.

    Một vấn đề kéo dài suốt nhiều tháng trời của Roman Abramovich đó là về quyền công dân của ông ở Vương quốc Anh. Ông đã lách luật bằng cách chuyển quốc tịch thành Israel. Mặc dù vậy, HLV trưởng của Chelsea, Maurizio Sarri vẫn khẳng định ông chủ người Nga vẫn quan tâm đến CLB.

    "Hiện tại ông ấy có một số vấn đề, nhưng không vì thế ông ấy bỏ bê việc ở CLB. Ông ấy là ông chủ, vì vậy luôn có những ảnh hưởng nhất định đến đội ngũ kỹ thuật, đến các cầu thủ, và tất cả những gì tôi nghĩ có ở đội bóng. Ngoài ra, ở Napoli (CLB cũ của Sarri) chủ tịch Aurelio (De Laurentiis) thường không xuất hiện trên sân tập. Trong khi ông ấy thường có mặt ở Cobham 1 tháng 1 lần. Và có thể bạn nghĩ nó giống nhau." Sarri nói.

    Ngoài ra, khi được hỏi về liên hệ với Abramovich, chiến lược gia 60 tuổi cho biết: "Zola sẽ làm điều đó nhiều hơn tôi. Dĩ nhiên là vì tiếng Anh của Zola tốt hơn tôi."

    Maurizio Sarri lên tiếng bảo vệ Roman Abramovich - Bóng Đá

      Sarri vẫn tin tưởng ông chủ Abramovich.

    The Blues sẽ có cuộc tiếp đón đội bóng hàng xóm West Ham ở vòng 33 Premier League vào thứ Hai tuần tới (giờ địa phương). Cuộc chiến giành tấm vé dự UEFA Champions League đang nóng lên hơn bao giờ hết, khi Chelsea với 63 điểm chỉ kém đội xếp thứ 3 là Tottenham đúng 1 điểm.

    HLV Sarri sẽ có thêm sự lựa chọn cho đội hình của ông với sự xuất hiện của Callum Hudson-Odoi, người mà Sarri nói đã sẵn sàng cho Premier League.

    Chiến lược gia người Ý tiết lộ, ông không cảm thấy áp lực khi sử dụng những cầu thủ của học viện như Callum Hudson-Odoi hay Ruben Loftus-Cheek, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào họ:

    "Không, tùy thuộc vào các cầu thủ. Thời điểm này, họ đều đang khỏe mạnh, vì thế nên họ rất quan trọng với chúng tôi. Hồi đầu mùa giải, Callum dù có tiềm năng rất lớn nhưng chưa thích hợp cho Premier League. Ruben cũng vậy, cậu ấy cần tập thích nghi với chiến thuật của tôi, rồi sau đó lại gặp vấn đề về lưng. Nhưng hiện tại, cả hai đều rất sẵn sàng."

     - Bóng Đá

     Loftus-Cheek đang có phong độ cao.

    Sarri cũng nhắc lại rằng ông muốn Olivier Giroud sẽ ở lại sau mùa giải này. Hợp đồng của nhà vô địch World Cup tại sân Stamford Bridge sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay. Và HLV người Ý hy vọng đội bóng sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm:

    "Phải, tất nhiên là tôi muốn cậu ấy ở lại. Tôi biết CLB có thể gia hạn thêm một mùa. Vì vậy tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại."

    Đức Lộc | 20:41 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...