MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Man Utd và chuyện Chelsea bị "cấm túc": Tưởng không liên quan, mà liên quan không tưởng

    08:02 Thứ bảy 23/02/2019

    BongDa.com.vn Man Utd sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ với sự kiện Chelsea bị FIFA cấm chuyển nhượng.

    Như đã biết, Chelsea vừa qua đã chính thức bị FIFA ban hành lệnh cấm chuyển nhượng hai kỳ. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn còn thời gian để kháng cáo và vẫn có thể tham gia phiên chợ Hè tới. Có vẻ không liên quan, thế nhưng điều này thực sự sẽ có nhiều ảnh hưởng quan trọng tới Man Utd.

    Đầu tiên, đó là những mục tiêu chung của hai người

    Chelsea cùng Manchester United đang có chung ba mục tiêu, đó là Ivan Perisic, Milan Skriniar cùng Mauro Icardi. Và tất nhiên, nếu việc kháng án bất thành, The Blues chắc chắn sẽ càng điên cuồng càn quét ở chợ Hè tới, và nó sẽ có những tác động lớn đến kế hoạch chuyển nhượng của MU, từ chi phí đến cách tiếp cận, rồi mục tiêu nếu phải chuyển hướng...

     - Bóng Đá

    Milan Skriniar là một trong ba mục tiêu chủ chốt của Man Utd cho vị trí trung vệ.

    Nói về Perisic, cầu thủ này từng được Man Utd rất thèm khát khi còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Tuy nhiên kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên cầm quyền, đại diện nước Anh lại chưa có thêm một động thái đáng kể nào nhằm chiêu mộ nhà đương kim á quân World Cup. 

    Milan Skriniar lại khác, việc Koulibaly có giá lên tới 100 triệu bảng, trong bối cảnh mà Man Utd còn phải chiêu mộ thêm nhân lực trải đều cả ba tuyến, thật khó để nói viễn cảnh Man Utd kích nổ bom tấn Napoli sẽ chắc chắn 100% trở thành sự thực. Và khi đó, Skriniar dĩ nhiên sẽ trở thành ưu tiên số một.

     - Bóng Đá

    Không phải Dybala, Icardi mới là cái tên có khả năng cập bến Old Trafford hơn.

    Cuối cùng là Mauro Icardi. Thời gian qua, báo chí cho rằng hai mục tiêu hàng đầu trong danh sách "kẻ thay thế Lukaku" sẽ là cựu thủ quân Inter Milan cùng Paulo Dybala của Juventus. Dẫu vậy, khả năng "tiểu Messi" rời Turin thực sự là khá mong manh khi mà trên thực tế, Ronaldo cũng rất chịu khó để Dybala tỏa sáng cũng như với việc năm nay siêu sao người Bồ cũng đã gần chạm ngưỡng 34. Và một khi anh giải nghệ, sân khấu sẽ lại là của D10. 

    Ấy nhưng Icardi lại khác, khả năng anh chia tay Nerazzurri để tìm bến đỗ mới là cao hơn nhiều. Và trong bối cảnh Juventus chắc chắn không có được Canito, Real đã rút lui, Inter lại "thèm" Lukaku, kịch bản Icardi khoác áo Man Utd đang là rất sáng sủa. Nhưng nó sẽ bớt sáng hơn nếu một Chelsea "điên cuồng" nhảy vào.

    Mục tiêu top4

     - Bóng Đá

    Hazard thôi nổi loạn, Man Utd sẽ có một đối thủ đáng sợ ở cuộc đua top4.

    Lục đục hiện tại của Chelsea có công lớn của Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ đang rất muốn sang Real Madrid. Thế nhưng trong bối cảnh hiện tại, thượng tầng Stamford Bridge chắc chắn không muốn để anh rời đi. Và nếu như Hazard được BLĐ giữ chân thành công, có thể anh sẽ thôi nổi loạn để giúp Chelsea hướng đến mục tiêu Champions League mùa tới - một hành động cũng mang ý nghĩa tự giúp mình "giữ giá". Và khi mà không còn lục đục nội bộ, đại diện tây London sẽ trở lại với sức mạnh vốn có của mình để rồi quay lại là một đối thủ đáng gờm với Man Utd.

    Anh Tú | 07:00 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...