MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Man Utd sẽ ra sân với đội hình nào trước Watford?

    18:00 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đang đứng trước thử thách lớn khi họ phải đối đầu với đội bóng chưa đánh rơi điểm số tại Premier League mùa này.

    Huấn luyện viên Jose Mourinho có thể không muốn thay đổi nhận sự ở chuyến làm khách trước Watford vào tối mai, nhưng điều này dường như bị cản trở bởi chấn thương của Luke Shaw trong trận đấu giữa Anh và Tây Ban Nha cách đây chưa lâu.

    Ở vòng 4 Premier League, đội chủ sân Old Trafford cũng phải làm khách nhưng họ xuất sắc đánh bại Burnley với những bàn thắng của tiền đạo Romelu Lukaku. Trong khi Alexis Sanchez cũng chơi tuyệt hay và đóng vai trò quan trọng trong cả hai pha lập công (một kiến tạo và một pha đánh gót cho Shaw xâm nhập vòng cấm).

    Sanchez, Pogba và Fellaini ra sân gặp watford - Bóng Đá

     Bộ ba này đang thể hiện tốt trong thời gian gần đây.

    Cầu thủ người Chile chưa bao giờ có được phong độ tốt nhất kể từ khi đến với Manchester United hồi đầu năm nay, nhưng màn trình diễn ở Lancashire là một dấu hiệu đáng khích lệ. Dù thế nào đi nữa, Sanchez đã ra sân ngay từ đầu cùng với Lukaku và Jesse Lingard trên hàng công.

    Marouane Fellaini là một ngôi sao khác xuất hiện trong trận đấu với Burnley và nên được giữ lại đội hình chính bên cạnh bộ đôi Paul Pogba - Nemanja Matic. Tuy nhiên, đang có những nghi ngờ về thể lực của cầu thủ sinh năm 1987 sau khi anh không góp mặt ở những trận đấu với Scotland và Iceland. Có lẽ HLV Mourinho thực sự vẫn hy vọng Fellaini sẽ trở lại cho chuyến đi tới sân Vicarage Road.

    Phía dưới hàng phòng ngư, đội trưởng Antonio Valencia sẽ chơi ở bên phía cánh phải, trong khi Chris Smalling và Victor Lindelof cũng luôn sẵn sàng chờ cái gật đầu từ ông thầy người Bồ Đào Nha. Bộ đôi này đã giữ sạch lưới ở trận đấu gần nhất, vì thế sự tin tưởng của Mourinho là điều không bất ngờ.

    Sanchez, Pogba và Fellaini ra sân gặp watford - Bóng Đá

     Shaw có thể sẽ không góp mặt vào ngày mai.

    Phía bên trái sẽ là một điều thú vị. Nếu Shaw kịp trở lại, anh chắc chắn ra sân ngay từ đầu. Nhưng khi cầu thủ sinh năm 1995 cần thêm thời gian nghỉ ngơi thì Ashley Young vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy. Ngoài ra, Man Utd vẫn còn hai cái tên có thể thay thế ở hành lang cánh là Diogo Dalot và Matteo Darmian.

    Cuối cùng, trong khung gỗ vẫn luôn được án ngữ bởi David De Gea, người hiện tại cũng đang có phong độ hoàn hảo trên tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

    Đội hình dự kiến của Man Utd trong trận đấu với Watford:

    De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw*; Matic, Fellaini, Pogba; Sanchez, Lingard, Lukaku (* nghi ngờ về khả năng xuất phát)

    Vũ Quang Toản | 09:00 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...