MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Man Utd nên đặt kỳ vọng vào "măng non" tại đội dự bị

    16:02 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn Man Utd đang lên kế hoạch cho tương lai với việc ký hợp đồng với Diogo Dalot, nhưng liệu anh có được trọng dụng ngay tại sân Old Trafford?

    Không có nhiều trường hợp như  Manchester United với Diogo Dalot, đội chủ sân Old Trafford đã bỏ ra gần 20 triệu bảng chỉ để sở hữu một cái tên rất xa lạ và cũng mới có 7 lần xuất hiện với tư cách là một cầu thủ đội một của đội bóng nào đó. Nhưng Jose Mourinho đã gây ngạc nhiên cho những người ủng hộ đội bóng với động thái của mình khi ông đã ký hợp đồng với hậu vệ Diogo Dalot.

    Man Utd nên cho những sao mai một cơ hội - Bóng Đá

     Tân binh Diogo Dalot của Man Utd chỉ mới 19 tuổi.

    Niềm tin của chiến lược gia người Bồ Đào Nha với những cầu thủ trẻ, theo một cách nào đó đã giúp người hâm mộ đội bóng thấy được sự thay đổi trong ông. Những người như Axel Tuanzebe và Tomothy Fosu-Mensah có thể đã tiến bộ theo thời gian, nhưng họ cũng có thể bị bóp nghẹt bởi sự xuất hiện của Dalot.

    Chẳng ai dại gì mang về một tân binh trẻ tuổi đắt giá chỉ để ngắm và mang những gương mặt trẻ ở đội dự bị lên đá chính. Điều này giống như cái cách mà Luke Shaw đang làm hoang mang các cổ động viên nhà và cả Ban lãnh đạo đội bóng, anh đã gần như mất hết "võ công" sau khi bị đày ải trên ghế dự bị sau những tháng ngày ám ảnh vì chấn thương.

    Tuy nhiên, nếu việc ký hợp đồng với Dalot cho thấy Mourinho sẵn sàng tin yêu các gương mặt trẻ và thiếu kinh nghiệm thì có lẽ ông cần để ý tới anh chàng Demetri Mitchell.

    Man Utd nên cho những sao mai một cơ hội - Bóng Đá

     Demetri Mitchell đã cho thấy tiềm năng của mình tại Old Trafford.

    Hậu vệ trẻ này đã được Man Utd cho đi tu nghiệp tại Scotland trong màu áu câu lạc bộ Hearts of Midlothian FC. Tại đây, Mitchell đã có màn trình diễn rất ấn tượng và giải thưởng Denzil Haroun Young Player of the Year là một minh chứng rõ nét.

    Mùa giải của Mitchell ở câu lạc bộ Hearts đã bị gián đoạn bởi chấn thương, nhưng cầu thủ 21 tuổi này đã có một tác động tích cực lên đội bóng. Vào đầu mùa giải vừa rồi, anh ra mắt đội bóng mới trong chiến thắng 1-0 trước Hibernian, nơi Mitchell là nhân vật chính của trận đấu.

    Trong khi tương lai của Mitchell tại Old Trafford vẫn là một sự cởi mở, anh lại có vị trí tương đối giống với tân binh Dalot. Cả hai đều là những ngôi sao ở cấp độ trẻ của Anh và Bồ Đào Nha, và họ cũng đều đã có những cơ hội ra sân ở sân chơi đỉnh cao, cũng như việc còn nhiều thời gian để rèn dũa những kỹ năng chơi bóng tại Old Trafford.

    Man Utd nên cho những sao mai một cơ hội - Bóng Đá

     Anh đã có mùa giải tuyệt vời trên đất Scotland.

    Diogo Dalot được mang về nhằm thay thế lão tướng người Ecuador, Antonio Valencia, trong khi Mitchell lại có sở trường ở cánh đối diện, nơi mà United đang tuyệt vọng với những hậu vệ trái sẵn có. Man Utd có thể không mạo hiểm với hậu vệ trẻ Mitchell, nhưng Ashley Young chắc chắn sẽ mệt mỏi sau vòng Chung kết World Cup tại Nga, rất có thể anh sẽ được trao cơ hội trên các tour du đấu trên đất cờ hoa vào mùa hè.

    Ngoài ra, sự thăng tiến của Kieran McKenna (thành viên đội U18 Man Utd) cũng sẽ giúp ích nhiều cho việc Mitchell sẽ "rảnh chân" để tự tin với các cơ hội ở đội một United. HLV đội trẻ Nicky Butt đã liên lạc thường xuyên với Mitchell trong thời gian thi đấu ở Scotland, và sự cải tiến của cựu tiền vệ này có thể cung cấp những hy vọng cho các cầu thủ trẻ hoặc những cậu bé địa phương tìm đến Man Utd.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 14:20 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc