Thất bại trước Arsenal, bị Wolves loại muối mặt khỏi đấu trường FA Cup, tiếp tục bị thầy trò Nuno Espirito Santo gây khó cho mục tiêu top 4, có thể nói Manchester United hiện tại đã chính thức kết thúc chuỗi ngày honey-moon với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Khi mà trạng thái hưng phấn khi "thoát Mourinho" kết thúc, những vấn đề đã lại lộ rõ mồn một với bầy Quỷ đỏ.
Dù ai có nói gì, thế nhưng không thể phủ nhận ít nhất thì Jose Mourinho cũng đúng một điều, đó là Man Utd cần tăng cường chất lượng nhân sự. Thời điểm hiện tại, với quan điểm tin dùng các tài năng trẻ và định hướng xây dựng một bộ khung có thể chinh chiến cho Man Utd trong thời gian dài sắp tới, Jadon Sancho nhiều khả năng sẽ được xem như là ưu tiên số 1 trong phiên chợ Hè sắp tới. Thế nhưng liệu mức giá có thể lên tới hơn 100 triệu bảng kèm phụ phí của sao mai Borussia Dortmund có thực sự hợp lý?
Rõ ràng, Quỷ đỏ cũng có cái lý của riêng mình khi vươn cành Ô-liu ra với Jadon Sancho. Tài năng trẻ sinh năm 2000 quả thực chính là "niềm đau xé lòng" của Pep Guardiola khi chỉ sau quãng thời gian gần 2 năm ngắn ngủi, giá trị của cầu thủ này đã tăng một cách phi mã từ con số 8 triệu bảng lên tới hơn 100 triệu bảng. Hiển nhiên, chẳng phải ngẫu nhiên mà một cầu thủ trẻ như vậy lại có mức giá khổng lồ tới thế. Con số 8 bàn thắng, 13 kiến tạo sau 27 lần ra sân - bao gồm 7 lần dự bị dễ thấy là một bằng chứng quá mức thuyết phục đối với một cầu thủ trẻ.
Tốc độ, kỹ thuật, những pha qua người tạo đột biến sở trường, những đường tỉa bóng rất đúng ý đồng đội cùng khả năng chơi ở 4 vị trí khác nhau trên hàng công, dễ thấy về mặt chuyên môn, Sancho chẳng những đã đủ, mà thừa sức để góp mặt tại Old Trafford. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả lý do đủ để khiến hàng loạt ông lớn khắp trời Âu mê mẩn Sancho tới vậy.
Xét trên khía cạnh kinh tế, việc mua Sancho lúc này chẳng khác nào đầu tư vào một hạng mục gần như chắc chắn sẽ hái ra tiền trong tương lai. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng việc giá trị của cầu thủ này đã tăng lên tới 92 triệu bảng chỉ sau chưa đầy 2 năm là đủ thấy tiềm năng của cựu sao Man City lớn tới mức nào.
Và với việc Sancho năm nay mới chỉ 18 tuổi, nếu được uốn nắn một cách đúng đắn, khả năng để anh vươn lên hàng ngũ nhưng siêu sao hàng đầu trong tương lai là chẳng hề nhỏ. Khi đó, số tiền mà Sancho có thể mang lại sẽ là khổng lồ cũng như dễ dàng giúp Man Utd thu hút thêm những khoản tài trợ kếch xù. Dưới bàn tay Ed Woodward, Quỷ đỏ giờ đây cực kỳ chú trọng vào khía cạnh thương mại. Và có thể cũng chính vì những toan tính lợi ích này mà đội chủ sân Old Trafford mới quyết tâm sở hữu "viên ngọc quý" nước Anh tới thế.