MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Man Utd làm cách mạng: Phải đưa "giấc mơ Mourinho" về bằng mọi giá

    05:20 Thứ hai 22/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau những gì Quỷ đỏ thể hiện trong 90 phút vừa qua trước Everton, có lẽ thượng tầng đội bóng đã biết họ nên bắt đầu cải tổ từ đâu.

    4-0, một tỉ số không tưởng dù là với những cổ động viên bi quan nhất. Có lẽ trước khi trận đấu trên Goodison Park diễn ra, dù lường trước được vô vàn khó khăn sẽ ập đến khi mà đội bóng vùng Merseyside đã từng gây rất nhiều khó khăn cho những đội bóng thuộc nhóm Big 6 tại thánh địa của mình, giới mộ điệu cũng chẳng thể ngờ được Everton có thể nã vào lưới Manchester United những 4 bàn.

    Nemanja Matic là cái tên được chấm điểm số thấp nhất trận đấu bên phía Quỷ đỏ trận này, và cũng là trung tâm của những chỉ trích nơi người hâm mộ. Rõ ràng, chẳng phải ngẫu nhiên thế trận của Man Utd trở nên tăm tối như vậy trước Everton khi mà trên lý thuyết, đội hình của các cầu thủ khách là chất lượng hơn hẳn.

    Man Utd làm cách mạng: Phải đưa

    Không có một mỏ neo đủ tốt để phân phối bóng, Pogba bất lực, và "Ole-ball" tê liệt.

    Tỉ lệ kiểm soát bóng 52%, chỉ tung ra được 7 cú sút, 1 lần đưa bóng đi trúng cầu môn, những thông số nói lên Man United đã bế tắc đến thế nào trước Everton. Và hiển nhiên, một phần nguyên nhân không hề nhỏ đến từ Nemanja Matic, khi mà cầu thủ người Serbia đã không làm tốt vai trò mỏ neo của mình. Anh hỗ trợ phòng ngự không tốt, và khả năng phân phối bóng, tạo cơ hội cho Paul Pogba có thể phát huy những phẩm chất của mình trong trận này cũng là vô cùng hạn chế. Mà khi tiền vệ người Pháp không được bơm bóng đều đặn, "Ole-ball" vốn phụ thuộc quá nhiều vào anh trở nên tê liệt cũng là điều tất yếu.

    Một sự thay thế dễ thấy là cực kỳ cần thiết vào lúc này. Và điểm khởi đầu mà Man Utd cần thực hiện đó là chiêu mộ Declan Rice của West Ham để thay thế tiền vệ người Serbia. Tài năng của ngôi sao trẻ người Anh là điều đã được kiểm chứng. Bất chấp phải thi đấu trong một tập thể West Ham không quá mạnh, Rice vẫn chơi rất tốt và được điền tên vào danh sách 6 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do PFA - Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn, sánh ngang với những tên tuổi đang chơi cho các đội bóng lớn như Marcus Rashford, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold và David Brooks. 

    Man Utd làm cách mạng: Phải đưa

    Declan Rice có thể sẽ là giải pháp cho Man Utd lúc này.

    Trở lại trận đấu giữa chính West Ham cùng United. Ngày hôm ấy, chúng ta có thể thấy cầu thủ 20 tuổi đã làm khổ các cầu thủ MU thế nào. Những pha tranh chấp quyết liệt, khả năng phán đoán, đọc tình huống để giành lấy lợi thế trong những cuộc đấu tay đôi là những điểm mạnh nổi bật ở Rice. 

    93 pha tắc bóng thành công, 51 lần cắt bóng, 51 lần phá bóng trong khi chỉ phạm lỗi vỏn vẹn 15 lần. Người ta có lý khi đánh giá Rice rất cao, thậm khí gọi anh bằng những biệt danh mỹ miều như "Matic đệ nhị". Và trong bối cảnh hiện tại, có lẽ đã đến lúc tiền vệ người Serbia nên nhường lại sân khấu cho phiên bản trẻ hơn của mình để Man Utd có thể bắt đầu cuộc cách mạng triệt để.

    Anh Tú | 00:18 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...