MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Man Utd đã tìm ra "công thức" mới cho cánh phải

    16:23 Thứ sáu 14/09/2018 | 2

    BongDa.com.vn Hành lang phải của Quỷ đỏ gần như tê liệt trong những năm vừa qua khi các ngôi sao hàng đầu không còn ở sân Old Trafford.

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, Manchester United từng sở hữu bộ đôi David Beckham - Gary Neville với những đường tạt bóng đi vào lòng người. Sau khi David Beckham ra đi, M.U ngay lập tức có sự thay thế xứng đáng với cái tên Cristiano Ronaldo.

    Tuy nhiên, trong một thập kỷ qua cánh phải của Manchester United đã không còn đáng sợ như trước. Quỷ đỏ không thể mang về những ngôi sao chất lượng. Bên cạnh đó, nhiều cái tên được kì vọng đã không thể chịu được áp lực, trong đó có Antonio Valencia.

    Một cầu thủ thuần chạy cánh là điều Manchester United đã khao khát trong suốt những mùa giải qua. Đó là lí do tại sao Jose Mourinho từng thúc giục ban lãnh đạo mang về Ivan Perisic hay Willian. Thế nhưng, "Người đặc biệt" sẽ không phải tìm đâu xa khi ông đang có trong tay một "công thức" mới.

    Man Utd đã tìm ra

     Diogo Dalot là "ông chủ" tương lai ở hàng lang phải của M.U.

    Sự có mặt của Diogo Dalot đã mang đến nhiều niềm hi vọng cho vị trí hậu vệ phải của đội chủ sân Old Trafford. Suốt 5 mùa giải đã qua, Antonio Valencia luôn là ưu tiên hàng đầu dù đây không phải là sở trường của tuyển thủ Ecuador.

    Diogo Dalot mang đến sức trẻ, khao khát và những đổi mới cho Manchester United. Dù không được thi đấu trong loạt trận giao hữu hồi mùa Hè vừa qua, tuy nhiên hậu vệ 19 tuổi đã kịp trở lại ở giai đoạn đầu Premier League. Jose Mourinho đã đích thân đến sân để xem màn trình diễn của cậu học trò trong trận đấu với U23 Stoke City. 

    Cựu cầu thủ FC Porto tuyên bố mình đã sẵn sàng ra mắt đội một Quỷ đỏ trong chuyến làm khách đến sân của Watfford. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng của hậu vệ sinh năm 1999 trong hành trình tìm kiếm suất đá chính tại sân Old Trafford. 

    Man Utd đã tìm ra

     Tahith Chong từng gây ấn tượng với Jose Mourinho trong loạt trận giao hữu.

    Trong khi đó, "đối tác" tương lai của Diogo Dalot, Tahith Chong có thể không có cơ hội sát cánh cùng các đàn anh. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho từng đánh giá rất cao cầu thủ người Hà Lan sau trận đấu với Club America trên đất Mỹ.

    "Cậu ấy đã cho thấy sự thăng tiến khó tin của mình nhưng Chong cần phải thi đấu ở nơi thuộc về cậu ấy đó là học viện. Chong cần phải phát triển về thể chất vì khi gặp phải rắc rối, cậu ấy trông rất mỏng manh. Tahith Chong có kĩ thuật, đọc trận đấu tốt và hiểu mình đang chơi ở vị trí nào, nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ".

    Đây không phải là những lời chia sẻ tiêu cực đến từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tuyên bố của Jose Mourinho là lời hứa hẹn dành cho tương lai tươi sáng của Tahith Chong, người có thể được gọi lên đội một bất cứ lúc nào bên cạnh Angel Gomes.

    Kha Võ | 16:00 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...