MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Man Utd có thể đã tìm ra một Paulo Dybala khác

    09:32 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã liên kết với tiền đạo của Juventus tuần trước, nhưng bây giờ có thể họ sẽ không cần làm điều đó nữa.

    Paulo Dybala là một mẫu cầu thủ chơi tấn công tốc độ, kiểm soát bóng chặt chẽ và có thể ghi nhiều bàn thắng trong một mùa giải. Thêm nữa, khả năng rê dắt bóng khéo léo cũng tạo ra thương hiệu của ngôi sao mang quốc tịch Argentina và đang chơi cho Juventus.

    Anh đã quay trở lại đội hình xuất phát của các nhà đương kim vô dịch Serie A lần đầu tiên trong một tháng vừa qua. Đá ở vị trí ngay phía sau tân binh siêu sao Cristiano Ronaldo và Mario Mandzukic trong trận đấu mà họ giành chiến thắng 2-1 trước Sassuolo.

    Man Utd có thể đã tìm ra một Paulo Dybala khác - Bóng Đá

    Dybala từng được Man Utd quan tâm.

    Nó chắc chắn không phải một ngày cuối tuần đáng nhớ với Dybala, nhưng sẽ hoàn toàn phù hợp để mô tả một cầu thủ khác, người đang thuộc biên chế của Manchester United - Mason Greenwood.

    Măng non tài năng mới xuất hiện từ học viện của Quỷ đỏ, anh ghi bàn thắng thứ 5, 6 và 7 của mùa giải khi U18 Man Utd đánh bại Blackburn 4-3 tại sân tập Carrington.

    Greenwood được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong độ tuổi của mình tại câu lạc bộ và đó là một phần lý do chàng trai này có tên trong dách du đấu của đội một trên đất Mỹ mùa hè này. Dù vậy, anh chỉ có thể ra sân trong trận đấu với Club America, trước khi ngồi ngoài ở những bốn trận còn lại. 

    Angel Gomes, Mason Greenwood, Tahith Chong và Joshua Bohui đã đều có mặt ở cuộc đụng độ với đội bóng đến từ Mexico và cũng là những thành viên ở đội trẻ tập huấn tại UCLA trong thời gian trước mùa giải. Đó được coi như kinh nghiệm vô giá dành cho Greenwood trong việc nâng cao trình độ trong tương lai.

    Man Utd có thể đã tìm ra một Paulo Dybala khác - Bóng Đá

     Nhưng Quỷ đỏ đang sở hữu một tài năng trẻ rất tiềm năng (số 54).

    Cầu thủ này được đánh giá là có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền đạo - như Dybala - hiệu suất tốt nhất của anh trong mùa giải cho đến nay quả thực là màn trình diễn với Blackburn. Bàn thắng đầu tiên là kết quả của việc phối hợp nhóm và tốc độ của Greenwood, khi anh dắt bóng xộc thắng vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm.

    Bàn thắng thứ hai là một cú lốp bóng từ khoảng cách khá xa, sau khi anh cướp được bóng trong chân của đội trưởng bên phía đối thủ. Còn lại, tình huống cuối cùng thì không gợi nhớ đến Dybala mà có chút gì đó giống với Ronaldo vì anh cũng có bóng từ cánh trái sau đó đi vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm vào đúng góc chữ A.

    Chất lượng của Greenwood là không cần bàn cãi, và mặc dù đó mới chỉ được coi như những ngày đầu trong sự nghiệp của mình nhưng khả năng được chơi ở đội một United có lẽ không còn xa

    Vũ Quang Toản | 08:55 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...