MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Man United - Paul Pogba: Không thương thì nói một lời cho xong

    19:00 Chủ nhật 08/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Paul Pogba từng rời Man United năm 2012 nhưng rồi anh đã quay lại. Thế nhưng bây giờ một lần nữa tương lai của anh tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn.

    Nhiều ý kiến từ các cựu huyền thoại của Manchester United cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên ngồi lại nói chuyện trực tiếp với Paul Pogba rằng anh có muốn tiếp tục cống hiến cho Quỷ đỏ hay không? Sau nhiều năm thì đây là lúc đội bóng này có quyền mặc cả với ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên bán đi Pogba lúc này có phải là điều nên làm với đội chủ sân Old Trafford?

    Về phía Paul Pogba, thái độ hời hợt mùa này đã càng minh chứng cho việc anh muốn rời CLB. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi anh muốn tìm một nơi có thể giúp mình phát huy tài năng hơn nữa. Pogba là một người có tham vọng và anh có cảm giác Man United không biết sử dụng mình, có ở lại cũng chẳng được gì. Nhưng đó là khi Bruno Fernandes chưa tới.

    Từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cập bến Old Trafford thì đội bóng này gần như đã lột xác hoàn toàn. Hiệu ứng mà Bruno tạo ra là điều ai cũng phải thừa nhận. Với việc nhiều thương vụ tiềm năng khác vào hè tới như Jadon Sancho hay Harry Kane có thể được kích hoạt, Man United mùa giải 2020/21 sẽ là một thế lực đáng kể. Dù người ta cho rằng Man United mua Bruno Fernandes về để thay thế Pogba nếu anh này ra đi nhưng họ vẫn hoàn toàn có thể chơi cạnh nhau. Thế nên có nguồn tin cho rằng Pogba đang nghiêm túc tính lại chuyện đi hay ở vì anh đã thấy tiềm năng lớn từ đội bóng này.

     - Bóng Đá

    Paul Pogba trở lại Man United với nhiều kỳ vọng.

    Thực tế mà nói việc ở lại Man United lúc này có lợi cho Pogba hơn. Một phần vì Quỷ đỏ đang cho thấy những tín hiệu rất đáng lạc quan. Mặt khác không dễ gì có đội nào có thể chấp nhận mức giá hơn 100 triệu bảng mà Man United hét cho thương vụ Pogba. Một khi anh kiên quyết ra đi mà không thành thì sẽ rất “khó sống” tại Old Trafford trong một năm còn lại của hợp đồng. Hơn nữa, những đội được cho là muốn có Pogba là Real Madrid hay Juventus đều có nhiều bất ổn. Đâu đó người ta đang đồn thổi rằng cả hai đều thay tướng vào cuối mùa. Đến một đội bóng như thế không phải mạo hiểm cho sự nghiệp của Pogba hay sao?

     - Bóng Đá

    Nhưng rồi anh vẫn hướng sang Real Madrid hay Juventus.

    Còn với Man United, bán đi Pogba lúc này cũng là điều đáng để suy tính. Tuy họ đã có Bruno Fernandes và sắp tới có thể là Jack Grealish hay James Maddison nhưng khả năng hòa nhập của những cầu thủ này vẫn không có gì đảm bảo 100% trong khi Pogba đã chứng tỏ được vai trò tại Old Trafford trong mấy mùa qua. Mặt khác dù có Fernandes thì Man United vẫn có thể sử dụng cùng lúc với Pogba cơ mà. Một điều nữa, khi Pogba chỉ còn một năm hợp đồng và quyết chí ra đi thì liệu Real Madrid hay Juventus có dại mà chi ra khoản tiền khủng hay không? Nếu phải bán rẻ Pogba thì tại sao không tìm cách thuyết phục anh ở lại bởi suy cho cùng đẳng cấp của ngôi sao người Pháp vẫn rất cần cho Man United.

    Man United - Paul Pogba: Không thương thì nói một lời cho xong - Bóng Đá

    Liệu sự xuất hiện của Bruno Fernandes có làm thay đổi ý định của Pogba?

    Từ khi mang về Paul Pogba với giá 89 triệu bảng là Man United đã xác định anh sẽ đóng vai trò hạt nhân của một Quỷ đỏ thời kỳ mới. Và bây giờ mới là lúc người ta hy vọng về một cuộc hồi sinh. Vậy thì tại sao cả hai không ngồi lại để có tiếng nói chung bởi sự hợp tác này sẽ có lợi cho cả hai phía.

    Cát Tường | 18:30 08/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...