MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Man City trắng tay tại FIFA The Best: Pep trả giá vì thứ bóng đá do ông tạo ra

    18:38 Thứ ba 24/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Buổi Gala trao giải của FIFA đã không có cái tên nào của Man City được xướng danh cho các giải thưởng.

    Jurgen Klopp đã vượt qua chính Pep Guardiola và Mauricio Pochettino để trở thành chủ nhân của danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm. Chưa dừng lại ở đó, dù Man City vô địch Premier League 2018/19 một cách tuyệt đối, họ vẫn không có bất kỳ cầu thủ nào lọt vào đội hình tiêu biểu do FIFA bình chọn.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola không được FIFA thừa nhận.

    Mùa giải năm ngoái chứng kiến cuộc chạy đua khốc liệt nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Man City. Đã có thời điểm đội chủ sân Etihad bị The Kop bỏ xa tới 7 điểm trên BXH, tuy nhiên đoàn quân của Pep Guardiola với bản lĩnh của bậc quân vương đã từng bước đánh bại mọi đối thủ và giành được chức vô địch đầy thuyết phục.

    Ở những vòng đấu cuối cho dù Liverpool bám sát phía sau với 1 điểm kém hơn, Pep Guardiola cho biết ông và các học trò không hề chịu áp lực. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không hề quan tâm đến kết quả các trận đấu của The Kop, thay vào đó Pep cùng toàn đội chủ động “giải quyết” hết mọi đối thủ thay vì giao quyền quyết định vào tay đội bóng khác.

    Man City là CLB giành nhiều chiến thắng nhất trên sân nhà và cả sân khách, ghi bàn nhiều nhất, tung ra nhiều cú sút nhất, nhiều đường chuyền nhất. Đội bóng của Pep kiểm soát bóng tốt nhất, và chịu ít cú sút từ đối phương nhất. Đội chủ sân Etihad vô địch 2 mùa liên tiếp với tổng cộng 198 điểm, một con số kỷ lục. Liverpool về nhì với 97 điểm, số điểm có thể giúp họ vô địch bất kỳ mùa giải nào trước đó trừ 2 mùa giải mà Man City lên ngôi.

     - Bóng Đá

    Man City vô địch tuyệt đối mùa trước. 

    Thế nhưng chừng đó là không đủ để giúp Pep Guardiola nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm từ FIFA, cho dù ông vượt qua người đồng nghiệp Jurgen Klopp đầy thuyết phục tại giải Ngoại hạng. Có ý kiến cho rằng với những đỉnh cao từng đạt được trong quá khứ và thứ bóng đá tấn công đáng sợ mà Pep tạo ra, ông cần phải đạt được thành tích cao hơn nữa, cụ thể là chức vô địch Champions League. Kỷ lục đoạt 4 danh hiệu quốc nội của Pep vẫn chưa là gì so với kỳ vọng mà người hâm mộ và giới chuyên môn đặt ra.

    Không chỉ Pep Guardiola, các học trò của ông như Raheem Sterling, Bernardo Silva, Aymeric Laporte… cũng phải chịu chung số phận. Cho dù có một mùa giải thăng hoa, họ khó có thể được vinh danh ở các hạng mục cá nhân vì không đạt được thành công “vượt sự tưởng tượng” mà người hâm mộ và giới chuyên môn tự vẽ ra.

    Tài năng của Bernardo Silva

    Endo | 18:38 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...