MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Man City đại gia, nhưng không nên bỏ qua 2 mục tiêu cho "con nhà nghèo"

    16:08 Thứ ba 25/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nhà vô địch nước Anh thường được nhắc đến cùng những mục tiêu đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 2 cái tên "rẻ mà chất" họ không nên bỏ qua hè này.

    Manchester City đã có cú ăn ba quốc nội cực kỳ ngoạn mục mùa giải vừa qua. Người ta hay nhắc nhiều về việc lực lượng của The Citizens dày hơn Liverpool như một trong những lý do chính giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola chiến thắng Lữ đoàn đỏ trong cuộc đua đến ngai vàng Premier League.

    Thế nhưng rõ ràng là nửa xanh thành Manchester vẫn cần những sự bổ sung ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Nói đến Man City, thường thì họ sẽ được liên tưởng đến cùng những bom tấn chuyển nhượng. Tuy nhiên, có 2 bản hợp đồng kiểu "con nhà nghèo" rất chất lượng đáng để nhà đương kim vô địch Premier League theo đuổi:

    Adrien Rabiot của Paris Saint-Germain

    Rabiot rất gần Juventus - Bóng Đá

    Man City nên tìm cách đưa Rabiot về Etihad.

    Trên lý thuyết, dù đến hết mùa bóng 2018/19, Rabiot mới là một cầu thủ tự do, thế nhưng thực tế ngay từ trước Giáng Sinh, cầu thủ này đã không thi đấu cho đội chủ sân Parc des Princes. 

    Bỏ qua những lùm xùm không hay giữa cầu thủ này với Gã nhà giàu nước Pháp, rõ ràng tài năng của Rabiot là chẳng thể phủ nhận. Khả năng tranh chấp tay đôi tốt, những đường chuyền với độ chuẩn xác cao cùng thể hình tốt (cao 1m88, nặng 71kg) biến anh trở thành sự thay thế hoàn hảo cho Fernandinho - người năm nay đã 34 tuổi và rõ ràng là không còn nhiều thời gian đỉnh cao.

    Trong bối cảnh mà tương lai của Ilkay Gundogan vẫn đang là một dấu hỏi, rõ ràng một bản hợp đồng "miễn phí" như Rabiot là rất đáng để City theo đuổi.

    Yacine Brahimi của Porto

    Nguồn Internet

    Brahimi sẽ là một cái tên không tệ để cho Man City theo đuổi.

    Giống như Rabiot, Brahimi cũng đã đáo hạn hợp đồng cùng Porto và đang tìm kiếm một bến đỗ mới. Man City lúc này cũng đang cần một tiền vệ cánh trái, vì thế Brahimi rõ ràng là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào.

    Như đã biết, Bayern Munich chẳng ngần ngại thể hiện nguyện vọng muốn chiêu mộ Leroy Sane trong mùa hè này. Bởi vào thời điểm hiện tại, "Hùm xám" đang cần một cầu thủ chạy cánh thay thế cho bộ đôi Robbery nên tiền vệ người Đức đã lọt vào tầm ngắm của nhà ĐKVĐ Bundesliga.

    Cũng vì thế, một cái tên "ngon, bổ, rẻ" như Brahimi càng trở nên đáng theo đuổi với City hơn bao giờ hết. Và nếu bạn chưa biết, thì sau 209 trận đá cho Porto, Brahimi đã có cho mình 53 bàn thắng cũng như đã từng có kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường Champions League.

    Anh Tú | 15:00 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...