MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Lukaku: Tôi chưa ở đẳng cấp với Suarez, Benzema, Aguero

    16:09 Thứ sáu 30/09/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao Everton, Romelu Lukaku thừa nhận anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đạt tới đẳng cấp của tiền đạo Barcelona, Luis Suarez.

    romelu-lukaku-cropped_1nvbm367ieiu61vkvjnezbzllp

     Lukaku đang nỗ lực cải thiện mình. Ảnh: Internet.

    Romelu Lukaku là một trong nhưng trung phong hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh ghi được 18 bàn sau 37 trận ở Premier League mùa trước. Mùa này, ngôi sao người Bỉ tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hài lòng với bản thân.

    "Tôi cần thêm những màn trình diễn ấn tượng để đạt tới trình độ của Suarez]", Lukaku nói với Sky Sports.

    "Đối với một tiền đạo trong khả năng của tôi, tôi đã ghi được những bàn thắng trong tình huống cần ghi bàn, nhưng tôi cần tự mình tạo ra những bàn thắng. Như [Sergio] Aguero, Suarez, [Karim] Benzema, [Robert] Lewandowski, họ có thể tự mình tạo ra bàn thắng và đó là điều mà tôi cần phải làm.

    Trong tập luyện, tôi cùng huấn luyện viên cố gắng đưa mình vào những tình huống như thế để nó trở nên tự nhiên hơn. Tôi đã tiến bộ hơn, nhưng chừng đó là chưa đủ."

    Lukaku thừa nhận rằng anh đã được liên hệ để rời khỏi Everton trong mùa hè vừa qua, nhưng sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Ronald Koeman đã thay đổi tất cả: "Tôi thực sự gần như đã ra đi. Nhưng Ronald Koeman đã nói chuyện với tôi, thuyết phục tôi ở lại. Ông ấy có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của tôi. Tôi còn trẻ và vẫn còn nhiều điều để cải thiện."

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 15:27 30/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...