MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Lukaku - Cầu thủ có bàn chân dài nhất Ngoại hạng Anh

    20:45 Thứ năm 01/03/2018

    MU là đội bóng của những người khổng lồ nên họ có tới ba người có bàn chân lớn vào hàng top ở NHA, trong đó Lukaku có bàn chân lớn nhất giải.

     - Bóng Đá

     Lukaku "chỉ" cao 1,91 mét nhưng độ dài bàn chân của anh vượt xa mức chiều cao. Tiền đạo người Bỉ có bàn chân dài 30cm, đứng số một ở giải Ngoại hạng Anh. Lukaku đi giày cỡ 13,5 (cỡ Anh), tương đương cỡ 49 của châu Âu. Bàn chân lớn giúp Lukaku giữ thăng bằng rất tốt, tạo lợi thế cho cầu thủ này trong các pha tranh chấp tay đôi.

     - Bóng Đá

    Khi Lukaku mới tới sân Old Trafford, tiền vệ Juan Mata chào đón đồng đội mới bằng bức ảnh xỏ thử đôi giày lớn nhất Premier League. Chân của Mata như lọt thỏm trong đôi giày khổng lồ của Lukaku. 

     - Bóng Đá

     Giày của Mata quá nhỏ bé khi đặt cạnh giày của "người khổng lồ" Lukaku.

     - Bóng Đá

     Bàn chân Lukaku dài như vậy nhưng vẫn thua Nwankwo Kanu. Cựu cầu thủ này có bàn chân dài kỷ lục trong làng túc cầu, và là bàn chân dài nhất lịch sử Premier League. Size giày của cựu tiền đạo Nigeria là 15, tương đương với cỡ 50,5 của châu Âu.

     - Bóng Đá

     Đứng ngay sau Lukaku tại giải Ngoại hạng Anh hiện nay chính là tiền đạo kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic. Anh đi giày size 12 của Anh, tương đương cỡ 47 châu Âu.

     - Bóng Đá

     Cùng đi giày size 47 như Ibrahimovic còn có "Sếu vườn" Peter Crouch và hai thủ môn Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton).

     - Bóng Đá

     Xếp thứ ba là cỡ giày 11 của thủ môn Thibaut Courtois. Người gác đền quốc tịch Bỉ sở hữu bàn chân thon dài chứ không to ngang. Điều này giúp thủ môn cao gần 2 mét không bị nặng nề trong những tình huống di chuyển.

     - Bóng Đá

     Đứng ngay sau Courtois là tiền vệ Paul Pogba. Cựu số 1 thế giới về giá chuyển nhượng có biệt danh "bạch tuộc" vì cánh tay và đôi chân rất dài. Cũng giống Courtois, bàn chân của Pogba thon chứ không to ngang. Anh đang đi giày cỡ 10,5 Anh, tức 45 châu Âu.

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ đi giày nhỏ hơn so với chiều cao. Siêu sao Ronaldo cao 1,85 mét nhưng chỉ đi giày cỡ 43, cỡ giày trung bình cho những người kém anh 10 cm.

     - Bóng Đá

     Ngược lại, Messi cao chưa đầy 1,7 mét nhưng cũng đi giày cỡ 43. Cho nên cũng giống Lukaku (bàn chân to hơn nhiều so với chiều cao), Messi sở hữu khả năng thăng bằng rất tốt, chân trụ rất vững.

    Hoàng Anh | 18:55 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...