MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Liverpool đặt mục tiêu vô địch mỗi mùa

    14:37 Thứ sáu 26/08/2016 | 7| 2

    (BongDa.com.vn) - Tiết lộ lý do ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2022 với Liverpool, HLV Jurgen Klopp nói là vì 'muốn có lý do để ăn mừng danh hiệu vô địch mỗi mùa giải'.

    Hồi tháng 7/2016, HLV Jurgen Klopp đã kí kết với Liverpool bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022. Và mới đây, vị chiến lược gia người Đức này tiết lộ về lý do ông kí bản hợp đồng dài hạn như vậy.

    kop

     Jurgen Klopp muốn giành nhiều chức vô địch có thể nhất với Liverpool. Ảnh: Internet.

    HLV Klopp nói trên Premier League Show: "Tôi muốn ăn mừng trong 6 năm, ít nhất là 6 lần trong 6 mùa giải. Và mỗi lần là phải thực sự ăn mừng điều tuyệt vời nào đó. Chỉ có như thế, bạn mới có thể đứng trên chiếc xe buýt đi giữa Liverpool trong sự hò rèo của 700 nghìn người. Tôi rất muốn được trải nghiệm điều đó."

    Klopp cũng nói thêm về cảm giác lúc kí bản hợp đồng mới với Liverpool: "Mọi việc đều dễ dàng để nói đồng ý. Trước đó thì Liverpool cũng đang tìm một HLV mới, còn tôi tìm một đội bóng mới cho mình. Chính suy nghĩ đó khiến chúng tôi đi đến thống nhất rằng, chúng ta hãy hợp tác. Có một chút bối rối khi thời gian đó đang diễn ra Brexit. Nhưng sau cùng thì, chúng tôi vẫn là châu Âu. Chúng tôi sống ở châu Âu và chúng tôi giống nhau."

    "Tôi hy vọng sau khi kết thúc bản hợp đồng 6 năm này, chúng tôi cùng nhìn lại và cùng nghĩ rằng, đó đã là một quyết định tốt, không hề lãng phí chút nào," Klopp chia sẻ.

    Từ giữa mùa giải 2015-16, dưới bàn tay của Klopp, Liverpool đã cải thiện phong độ đáng kể để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 8 và đặc biệt có những dấu ấn đậm nét ở những trận đấu cúp, có tới 2 lần vào tới chung kết tại Europa League và League Cup.

    Hiện tại, Jurgen Klopp đang mạnh tay thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự, quyết tâm xây dựng một Liverpool theo đúng triết lý chơi bóng của riêng ông. Bằng chứng là những cầu thủ như “ngựa chứng” Balotelli, trung vệ Martin Skrtel hay tài năng trẻ sáng giá như Jordon Ibe và cầu thủ trong đội hình tiêu biểu ở VCK EURO 2016 như Joe Allen đã bị HLV người Đức loại khỏi kế hoạch không thương tiếc.

    H.T - Thể thao Việt Nam | 14:00 26/08/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...