MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Liệu Man United có thể gây sốc trước Man City trên sân nhà?

    18:30 Thứ tư 24/04/2019

    BongDa.com.vn Màn thư hùng trên sân Old Trafford rạng sáng mai hứa hẹn tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua vô địch Premier League 2018/2019.

    Man United và Man City sẽ có màn chạm trán vô cùng nảy lửa trên sân vận động Old Trafford vào rạng sáng mai. Đây có xem là trận cầu 6 điểm và đóng vai trò then chốt giữa đôi bên. Quỷ đỏ cần một chiến thắng để nuôi hi vọng cho mục tiêu Top 4 vào cuối mùa giải, trong khi nửa xanh thành Manchester quyết tâm có 3 điểm cho cuộc đua vô địch khốc liệt với Liverpool.

    Người hâm mộ The Kop đang kì vọng đại kình địch có thể tái hiện màn lội ngược dòng xuất thần 3-2 trước Man City ở mùa giải năm ngoái. Vincent Kompany, Ilkay Gundogan ghi bàn cho các nhà ĐKVĐ Premier League. Trong khi đó tiền vệ Paul Pogba xuất sắc lập cú đúp, bàn còn lại được thực hiện bởi Chris Smalling. 

    Liệu Man United có khả năng tái diễn kịch bản cách đây 1 năm?

    Liệu Man United có thể gây sốc trước Man City tại Ethad? - Bóng Đá

    Man United bị đánh giá thấp hơn đối thủ cùng thành phố.

    Phong độ thời gian gần đây của đội chủ sân Old Trafford là rất tệ hại. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trên tổng số 8 trận đấu. Mặt khác, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa đón nhận thất bại muối mặt 0-4 trước Everton trên sân Goodison Park cuối tuần qua.

    Người hâm mộ đã vô cùng ngán ngẩm khi chứng kiến màn trình diễn từ các cầu thủ đội nhà. Man United thể hiện bộ mặt rời rạc, thiếu gắn kết giữa các tuyến cùng một hệ thống phòng ngự đáng báo động. Cựu danh thủ Quỷ đỏ, đồng thời là chuyên gia kênh Sky Sports, Gary Neville đã thẳng thừng lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu bạc nhược của  Pogba cùng các đồng đội.

    Liệu Man United có thể gây sốc trước Man City tại Ethad? - Bóng Đá

    Man City bị loại đầy cay đắng trước Tottenham Hotspur tại tứ kết Champions League.

    Chiến lược gia người Na Uy, Ole chỉ có 3 ngày để sốc dậy tinh thần học trò sau trận thua xấu hổ đó. Rõ ràng, Man United cần một cuộc đại tu lực lượng vào mùa hè tới, tuy nhiên thời điểm hiện tại họ cần xoay sở, tận dụng triệt để những ngôi sao đang nắm trong tay cho trận đại chiến với Man City.

    "Tôi muốn đội bóng trở thành câu lạc bộ làm việc chăm chỉ nhất giải đấu. Đó là hình ảnh của chúng tôi dưới triều đại HLV Sir Alex Ferguson. Dù bạn tài năng như thế nào, bạn phải chạy thật nhiều, thi đấu hết sức mình," thuyền trưởng Ole chia sẻ sau thất bại 0-4 trước Everton.

    Liệu Man United có thể gây sốc trước Man City tại Ethad? - Bóng Đá

    Man United vs Man City: Derby thành Manchester hấp dẫn.

    Dữ liệu thống kê trận đấu cho thấy, Man United "lười di chuyển" hơn Everton đến 7km!. Về mặt tổng thể, Quỷ đỏ hiện tại chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, sở hữu số lần chạy nước rút nhiều hơn (110) so với giai đoạn dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho trước đây (97).

    Tuy nhiên, Man City thậm chí còn vượt trội hơn với Man United khi các học trò của Pep Guardiola chạy nhỉnh hơn đối thủ cùng thành phố 4km/trận, số lần chạy nước rút mỗi trận là 116.

    Man United cần sự tỏa sáng của ngôi sao

    Liệu Man United có thể gây sốc trước Man City tại Ethad? - Bóng Đá

    Man United cần một ngôi sao tỏa sáng trước Man City như Pogba.

    Như thường lệ, giới chuyên môn nhận định phong độ của Pogba nhiều khả năng quyết định lớn đến thế trận và lối đá của Man United trước Man City. Màn trình diễn thăng hoa của nhà vô địch thế giới 2018 trong giai đoạn từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay góp công lớn giúp  Quỷ đỏ có sự hồi sinh vô cùng ngoạn mục.

    Sau 35 vòng đấu Premier League, Pogba sở hữu 13 bàn thắng, 9 kiến tạo; đồng thời đứng đầu Man United về các chỉ số: pha dứt điểm, số cơ hội tạo ra, số đường chuyền hoàn thành. 

    Anh Nguyễn | 14:00 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...