MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Lampard ra tay và Chelsea sẽ "trói chặt" Callum Hudson-Odoi? Chưa chắc!

    15:15 Chủ nhật 07/07/2019

    BongDa.com.vn Những nhận định từ nhà báo Dharmesh Sheth về khả năng The Blues có thể giữ tài năng trẻ của mình ở lại Stamford Bridge.

    Sau mùa giải 2018/19, The Blues đã gặp tổn thất không hề nhỏ khi Eden Hazard chính thức gia nhập Real Madrid. Thế nhưng siêu sao người Bỉ có lẽ sẽ không phải là tổn thất duy nhất của The Blues trên mặt trận tấn công, khi mà Callum Hudson-Odoi cũng đang đứng viễn cảnh rời Stamford Bridge trước sự chèo kéo của Bayern Munich.

    Ngày hôm qua, đã xuất hiện thông tin cho rằng HLV Frank Lampard đã ra mặt và thuyết phục được tài năng sinh năm 2000. Thế nhưng theo nhà báo Dharmesh Sheth từ Sky Sports, mọi chuyện có thể vẫn chưa phải đã ngã ngũ như truyền thông khẳng định

    "Từ góc độ bên ngoài, chúng ta có thể nói rằng Callum Hudson-Odoi nhiều khả năng sẽ gắn bó với Chelsea dưới thời Frank Lampard hơn là dưới thời Maurizio Sarri."

     - Bóng Đá

    Callum Hudson-Odoi là một trong những tài năng trẻ được đánh giá là có tiềm năng lớn bậc nhất nước Anh.

    "Trong rất nhiều buổi họp báo khác nhau, Sarri đã nói rằng Hudson-Odoi sẽ chạm ngưỡng phát triển của mình ở tuổi 23, 24."

    "Nhưng vấn đề là cậu ấy muốn được ra sân ngay lúc này. Cậu ấy được cho là sẽ làm giống như cái cách mà Jadon Sancho đã tới và trở thành một phần không thể thiếu của Dortmund, cũng như trở thành một nhân tố quan trọng ở tuyển Anh."

    "Hudson-Odoi đã được HLV Sarri tin dùng nhiều hơn trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Tất nhiên, cũng giống như Loftus-Cheek, Odoi không được ra sân nhiều một phần vì cậu ấy cũng gặp chấn thương nữa."

    "Thế nhưng lật ngược lại mọi chuyện, sự thực là Bayern Munich vẫn xem cậu ấy là mục tiêu hàng đầu."

     - Bóng Đá

    Bayern Munich từng 4 lần gửi đề nghị thuyết phục Chelsea trong 2 kỳ chuyện nhượng gần nhất nhưng đều không thành công.

    "Dù liên tiếp bị từ chối, nhưng 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, Hùm xám vẫn kiên trì và gửi tới 4 lời đề nghị. Lời đề nghị mới nhất chứng kiến giá trị của Odoi rơi vào 22,5 triệu bảng."

    "Có thể nhiều người sẽ nói, làm sao mà một tài năng như cậu ấy lại chỉ có mức phí rẻ mạt thế được. Hãy để tôi giải thích, đó là bởi lúc này Odoi đã bước vào năm cuối trong hợp đồng với The Blues."

    "Do đó, cậu ấy được quyền ký vào thỏa thuận tiền hợp đồng với một đội bóng ngoài Anh khác vào tháng một và sẽ rời đi vào kỳ chuyển nhượng Hè sang năm."

    "Chelsea đã gửi tới một bản hợp đồng mới cho cậu ấy, nhưng nó vẫn chưa có chữ ký của Hudson-Odoi trên đó."

    Anh Tú | 12:45 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...