MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Lampard bật mí "sức mạnh tiềm ẩn" của Chelsea

    14:30 Thứ ba 24/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã có những chia sẻ đáng chú ý về "nguồn lực tự nhiên" của Chelsea trong giai đoạn này.

    Bộ ba Tammy Abraham, Mason Mount và Fikayo Tomori đều được trao cơ hội trong giai đoạn đầu mùa và đã đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên 41 tuổi. Trong khi đó, Andreas Christensen, người từng bị nghi ngờ sẽ rời đi, nhưng bây giờ cũng trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ.

    Lampard là người lựa chọn đội hình ra sân, nhưng anh cho rằng các cầu thủ đã tự mang về suất đá chính cho bản thân. Anh chia sẻ (theo trang chủ Chelsea): "Tôi cho rằng đó là sai lầm nếu xem tôi là cứu tinh của Học viện, là người mang lại những điều tốt đẹp cho các cầu thủ trẻ.

    LAMPARD NÓI VỀ HỢP ĐỒNG MỚI VÀ LỜI KHUYÊN ĐẾN HUDSON-ODOI - Bóng Đá

     Lampard nói rằng Chelsea sở hữu nguồn lực dồi dào.

    Có rất nhiều người không phải tôi đã cống hiến cho Học viện, như Neil Bath [trưởng bộ phận phát triển cầu thủ], các nhân viên Học viện và đội ngũ tuyển trạch, và cả chính các cầu thủ nữa. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là làm điều tốt nhất có thể. Chúng tôi có rất nhiều măng non...".

    Sau đó, Lampard nói về các cầu thủ đã thi đấu mùa này: "Chúng tôi có Callum [Hudson-Odoi] và Reece [James] đã chơi cho đội U23 hồi cuối tuần. Tuần tới cũng sẽ có trận đấu ở Carabao Cup để họ tham gia. Chúng tôi chưa chắc khi nào Ruben [Loftus-Cheek] trở lại nhưng đó cũng là cầu thủ tốt cho tương lai, và hy vọng là sẽ còn nhiều người nữa như - Billy Gilmour hay Conor Gallagher, người đang làm rất tốt ở Charlton. Cánh cửa luôn mở nhưng họ phải đủ khả năng vượt qua".

    Lampard cũng từng trải qua giai đoạn đó, như với Rio Ferdinand, Joe Cole và Jermain Defoe, những người xuất thân từ lò đào tạo của West Ham. "Nguyên nhân West Ham có được biệt danh ấy (Học viện bóng đá) xuất phát từ nhiều năm trước, khi họ đào tạo ra nhiều cầu thủ dự World Cup 1966", Lampard giải thích.

    "Dần dần điều này mất đi rồi được Harry Redknapp mang trở lại. Ông ấy rất quan tâm đến việc đào tạo trẻ. Ông ấy khiến nhiều người xung quanh cũng quan tâm đến. Neil Bath và Học viện Chelsea đã làm việc rất chăm chỉ những năm qua, và họ xứng đáng được ghi nhận lúc này khi tạo ra nhiều cầu thủ trẻ góp mặt ở đội một. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục giúp họ tiến bộ".

    Frank Lampard: có nhiều tài năng trẻ nữa ở Chelsea - Bóng Đá

     Lampard và Ferdinand từng trưởng thành từ lò đào tạo của West Ham.

    Chiến lược gia 41 tuổi cũng tin rằng Học viện Chelsea đang có mối quan hệ và sự giao tiếp tốt với đội một. Lampard nói thêm: "Tôi có sự khác biệt vì đang có hai người trong số họ [cựu HLV Học viện] nằm trong ban huấn luyện. Chris Jones từng ở đây với đội một nhưng Joe Edwards và Jody Morris đã có những năm thành công với Học viện, tôi trao đổi rất nhiều với họ và hiểu rằng việc giao tiếp tốt là chìa khóa mang lại thành công cho những cầu thủ trẻ. 

    Tôi chỉ cố gắng giới thiệu nhiều cầu thủ trẻ nhất có thể, miễn là họ xứng đáng. Giờ chúng ta đang trong quãng thời gian đẹp khi các cầu thủ đều thể hiện được khả năng, mọi thứ đều đang vận hành tốt cùng nhau".

    Lampard nói về Hudson-Odoi:

    Trung Quân | 14:15 24/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...