MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Klopp lý giải nguyên nhân thất bại của Pep tại Man City

    15:06 Thứ bảy 18/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Một đội hình không Xavi, không Iniesta, không Messi là nguyên nhân khiến Pep Guardiola đang phải vật lộn tại Manchester City, theo HLV Jurgen Klopp.

    Trước trận cầu tâm điểm tại vòng 29 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này giữa Liverpool và Manchester City, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa ra quan điểm của mình về tình hình có thể nói là tương đối trắc trở ở thời điểm hiện tại với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.

    Klopp lý giải nguyên nhân thất bại của Pep tại Man City - Bóng Đá

    Pep từng cực kỳ thành công cùng Barcelona. Ảnh: Sportskeeda

    Giữa tuần trước, Pep Guardiola phải nhận thất bại muối mặt trước Monaco tại loạt trận lượt về vòng 16 đội Champions League, qua đó đánh rơi luôn tấm vé tiến vào vòng tứ kết. Tại giải Ngoại hạng, The Citizen cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị đội dẫn đầu bảng là Chelsea bỏ xa đến 10 điểm trong hoàn cảnh giải đấu còn khoảng 10 vòng đấu nữa là kết thúc.

    Nhiều nguyên nhân đã được giới chuyên môn đưa ra cho thất bại của Guardiola. Còn theo HLV Jurgen Klopp của Liverpool, Pep không thể thành công với Man City như điều ông từng làm với Barca hay Bayern bởi trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện tại không có được những cái tên xuất chúng:

    “Chúng ta cần phải so sánh sức mạnh của những đội bóng. Một đội bóng có Messi và không có Messi? Thôi nào. Hay một đội bóng có Iniesta và không có Iniesta? Đội bóng có Xavi ở phong độ đỉnh cao và không có Xavi thì sao? Đó là điều khác biệt. Đừng so sánh hiện tại với quá khứ. Hãy nhìn những gì ông ấy muốn. Đó là điều quan trọng nhất để đánh giá một huấn luyện viên.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:20 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...