MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Klopp đặt mục tiêu 97 điểm cho Liverpool

    11:30 Thứ hai 15/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Juergen Klopp đang tỏ ra rất tự tin sau khi vừa cùng Liverpool vượt qua thử thách rất lớn mang tên Chelsea.

    Trong trận cầu tâm điểm vòng 34 Premier League, tuy đã vấp phải không ít khó khăn mà Chelsea tạo ra, nhưng bằng bản lĩnh và một chút may mắn, Liverpool đã có được 2 bàn thắng của Sadio Mane và Mohamed Salah để kết thúc trận đấu với 3 điểm.

    Klopp đặt mục tiêu 97 điểm cho Liverpool - Bóng Đá

     Klopp muốn Liverpool thắng tất cả các trận còn lại.

    Như vậy chỉ sau chưa đầy 1 giờ bị Man City vượt lên, Liverpool đã thành công trong việc đòi lại ngôi đầu bảng tại Premier League khi lúc này đang có 85 điểm trong tay. Vượt qua Chelsea, Liverpool coi như đã vượt qua được thử thách lớn nhất trong giai đoạn còn lại của hành trình chinh phục Premier League mùa này. Đó là lý do vì sao Klopp đã đặt ra mục tiều phải thắng tất cả để kết thúc mùa giả với 97 điểm.

    "Thực tế thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt chính là những áp lực từ chính các bạn (truyền thông). Chúng tôi không quan tâm đến kết quả của Man City. Liverpool chỉ tập trung cho trận đấu của mình."

    "Giả sử hôm nay Man City thua, và chúng tôi biết được kết quả của họ trước trận đấu với Chelsea diễn ra thì điều đó chỉ khiến Liverpool mất tập trung thêm thôi. Những gì Liverpool muốn làm bây giờ là giành được càng nhiều điểm số càng tốt."

    "Liverpool hiện đang có 85 điểm và còn 4 vòng đấu nữa mùa giải sẽ kết thúc. Nếu thắng toàn bộ, chúng tôi sẽ có 97 điểm. Vậy hãy cố gắng để có được con số đó nào."

    Thực tế với 85 điểm đang có, Liverpool đã có thể bước lên ngôi vô địch trong ít nhất 9 mùa giải trước đây của Premier League. Đó thật sự là một thành tích quá đáng tự hào dành cho Klopp và các học trò.

    Video phong cách chiến thuật của Liverpool:

    Kỳ Anh | 11:15 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...