MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • 'Khu vực Arnold tạt bóng khiến Klopp nổi đóa'

    01:01 Thứ hai 21/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Gary Neville đã đưa ra nhận định của mình về cách chơi mà Liverpool triển khai thiếu hiệu quả ở trận đấu với Man Utd.

    Kể từ đầu mùa giải trước, Trent Alexander-Arnold nổi lên như một "playmaker" của Liverpool, mặc dù anh chơi ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ sinh năm 1998 được mệnh danh là "thánh tạt bóng" và dĩ nhiên là sự hiệu quả đã được kiểm chứng rõ nét với vô số đường kiến tạo cho đến nay.

    Tuy nhiên, ở trận đấu muộn nhất ngày chủ nhật thuộc vòng 9 Premier League 2019/20 tại Old Trafford giữa Man Utd và Liverpool, Alexander-Arnold không còn là chính mình. Cầu thủ người Anh tạt bóng rất tệ và không mang lại cơ hội rõ nét nào cho các đồng đội phía bên trong.

    Ba lần ra chân của Alexander-Arnold đều ở khu vực lưng chừng, nhưng có vẻ như Gary Neville không cảm thấy đó là cách hiệu quả. Cựu hậu vệ của Man Utd phát biểu trên Sky Sports: "Khu vực mà cậu ta tạt bóng khiến Jurgen Klopp nổi đóa. Tại sao Trent lại tạt bóng từ đó?... Họ thực sự đang thực hiện điều đó ở các khu vực nghèo nàn. Klopp không thể tin được. Anh ấy đã chứng kiến nó ở đây từ trước và nó lại xảy ra".

    'Khu vực Arnold tạt bóng khiến Klopp nổi đóa' - Bóng Đá

     Alexander-Arnold đã chơi một trận đấu dưới sức.

    Trên thực tế, cầu thủ mới bước sang tuổi 21 sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công kém nhất bên phía Liverpool (63%). Ba lần tạt bóng của cầu thủ này (như đã nói) đều không đem lại điều gì tươi sáng cho Liverpool. Thật may là đội khách vẫn biết cách tìm được lối thoát trong trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa.

    Trent Alexander-Arnold và Rhian Brewster đối đầu trên FIFA:

    Trung Quân | 00:10 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...