MỚI NHẤT :
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 1-3 Arsenal (H2): Romero ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Khiêu khích Mourinho, trợ lý Sarri chính thức lĩnh án

    01:40 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã đưa ra án phạt chính thức dành cho trợ lý Marco Ianni của HLV Maurizio Sarri sau những hành động thiếu kiềm chế trong trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Manchester United ở vòng 9 Premier League.

    Tối qua 30/10 (giờ Việt Nam), Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã đưa ra thông báo chính thức về án phạt dành cho trợ lý huấn luyện viên Marco Ianni của Chelsea sau những hành động quá khích trong trận hòa với Manchester United trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Marco Ianni khiêu khích HLV Mourinho.

    Thông báo chính thức của FA có đoạn: "Huấn luyện viên Chelsea Marco Ianni buộc phải nộp khoản tiền 6.000 bảng Anh cho FA sau khi ông thừa nhận đã có những hành xử không đúng."

    "Nó liên quan đến hành vi của ông ấy ở phút thứ 96 trong trận đấu với Manchester United vào ngày 20 tháng 10 năm 2018."

    Được biết, trợ lý HLV Marco Ianni đã lao sang khu vực huấn luyện của Man United để ăn mừng sau tình huống Ross Barkley ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thậm chí vị trợ lý sinh năm 1982 này còn hướng thẳng về phía HLV Mourinho đang ngồi để thể hiện những động tác quá khích của mình.

    Điều này khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vô cùng tức giận và suýt nữa tạo ra một cuộc ẩu đả không đáng có ngoài đường pitch. Rất may thành viên hai đội đã can thiệp kịp thời để không có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra nữa.

    Sau trận, chính HLV Maurizio Sarri đã thừa nhận rằng vị trợ lý của mình đã có hành động sai trái và thay mặt xin lỗi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

     - Bóng Đá

     HLV Mourinho đòi ăn thua đủ với vị trợ lý của Sarri.

    "Trước hết, như đã nói sau trận đấu rằng chúng tôi đã sai," Cựu HLV Napoli phát biểu trong buổi họp báo sau trận: "Tôi đã ở đó khi Marco nói chuyện với Mourinho."

    "Anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Dù vậy anh ấy cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm như thế này và tôi nghĩ anh ấy có thể làm được. Tôi biết rõ người đàn ông đó vì vậy tôi chắc chắn điều này."

    "Tôi không biết FA có đưa ra án phạt hay không nhưng tôi đã từng trải qua điều này ở đây. Tôi không biết trước hậu quả nhưng chúng tôi đã sai và phải chấp nhận mọi hậu quả."

    Trong thông báo của FA không có thông tin về việc đưa ra án phạt nào cho HLV Mourinho vì thế có thể hiểu rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã thoát nạn dù biểu hiện sau đó của ông khiến không ít người lo lắng.

    Nam Thành | 01:05 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...