MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Huyền thoại Pháo thủ: 'Việc Persie rời Arsenal là một quyết định đúng'

    22:00 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Ngày Robin van Persie quyết định đến Man United sáu năm trước, anh đã bị CĐV Arsenal coi là một kẻ phản bội.

    Robin van Persie sẽ chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ vào cuối mùa giải này trong màu áo Feyenoord. Trong suốt gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, danh hiệu lớn nhất mà Persie giành được chính là chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh với Manchester United.

    Để có được vinh quang đó, huyền thoại của bóng đá Hà Lan đã phải rời Arsenal và mang tiếng kẻ phản bội. Đến hôm nay, hơn 6 năm sau khi Robin đưa ra quyết định này, một huyền thoại khác của Pháo thủ là Ian Wright mới đứng ra bênh vực người hậu bối, đồng thời cho rằng sự ra đi của Van Persie không khác gì việc ông rời đội bóng thời niên thiếu Crystal Palace để đến đầu quân cho Arsenal.

    Van Persie, Cole và những ngôi sao bị HLV Wenger bán cho đối thủ - Bóng Đá

     Van Persie đã có 8 năm cống hiến cho Arsenal.

    "Quyết định đó thực sự khiến người hâm mộ khó chấp nhận. Tôi hiểu cảm giác của Robin khi cậu ấy gặp phải những chấn thương, vẫn cố gắng ở lại lâu nhất có thể và chứng kiến những người xung quanh rời đi."

    "Là một cựu cầu thủ, tôi có thể hiểu được quyết định ra đi của cậu ấy. Nhưng từ góc độ của người hâm mộ, có thể hiểu vì sao họ lại vô cùng, vô cùng thất vọng khi Robin quyết định đến Manchester United và có danh hiệu ở đó."

    "Cũng giống như khi tôi rời Crystal Palace. Tôi vẫn rất yêu đội bóng của mình nhưng với CĐV đó là cả vấn đề, đơn giản là tôi đã ra đi, đến Arsenal và thành công ở đó. Robin hoàn toàn có lý khi quyết định rời đi, bởi sau đó cậu ấy đã có Premier League."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 21:30 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...