MỚI NHẤT :
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Huyền thoại Liverpool kêu gọi ủng hộ các cầu thủ đồng tính và lưỡng tính

    09:12 Thứ hai 09/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ở Premier League, vấn đề về các cầu thủ đồng tính và lưỡng tính là câu chuyện mang tính thời sự.

    Cựu đội trưởng cũ của Liverpool, Graeme Souness vừa lên tiếng về một vấn đề khá đáng chú ý với bóng đá Anh. Theo huyền thoại này, giải đấu Premier League và FA phải chịu trách nhiệm vì đã không tạo ra môi trường đồng cảm cần thiết cho các cầu thủ đồng tính và lưỡng tính.

    ‘’PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) và Premier League phải nhìn lại chính mình. Bạn phải đặt câu hỏi tại sao không ai [thuộc cộng đồng LGBT] từng công khai’’, Graeme Souness nói trong chương trình Super Sunday của Sky Sports.

    ‘’Tôi nghĩ rằng bóng đá đã không tạo ra một môi trường mà bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái và tự tin [để ra sân]. Phải có cầu thủ đồng tính và lưỡng tính trong Premier Lague, nhất định phải có, nhưng không ai cảm thấy thoải mái khi công khai với bên ngoài.’’

    Graeme Souness: 'I came from an extremely homophobic generation. Brighton pride changed my attitude' - Bóng Đá

    Huyền thoại Graeme Souness muốn các cơ quan quản lý bóng đá Anh cần ủng hộ hơn nữa các cầu thủ đồng tính và lưỡng tính ở Premier League.

    ‘’Đó trước hết là vấn đề xuất phát từ cá nhân. Một cầu thủ phải nói: ‘Hãy nhìn xem, tôi muốn thành thật với chính mình, thành thật với gia đình tôi. Vì vậy tôi ở đây’.’’

    ‘’Tôi nghĩ rằng tôi đến từ một thế hệ, từ một thời trong nền bóng đá mà người đồng tính đã bị miệt thị rất nhiều. Những câu đùa vô duyên trong phòng thay đồ là ví dụ…’’

    ‘’Vì vậy, tôi đã đến và tham gia vào niềm tự hào ở đây [ở Brighton – tâm điểm tổ chức các hoạt động cho cộng đồng LGBT ở Anh]. Đó quả là một trải nghiệm khai sáng. Tôi đã học được rất nhiều và nó đã thay đổi thái độ của tôi - niềm tự hào của Brighton. Thật tuyệt vời. Trời nắng đẹp, hàng vạn người đã tập trung lại đây.’’

    ‘’Tôi thấy điều đó rất có tính giáo dục. Đó là một điều tuyệt vời để làm. Tôi sẽ nói thế này: nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đến đây, đến với niềm tự hào này và bạn sẽ rời đi với một ý kiến hoàn toàn khác.’’

    Graeme Souness: 'I came from an extremely homophobic generation. Brighton pride changed my attitude' - Bóng Đá

    Màu sắc cầu vồng - biểu trưng của cộng đồng LGBT - xuất hiện thường xuyên trên các sân cỏ Premier League trong dịp diễn ra chiến dịch Rainbow Laces.

    Graeme Souness đưa ra những phát biểu này để ủng hộ chiến dịch Rainbow Laces tại Premier League. Từ ngày 3 đến 9/12, tất cả các CLB thuộc giải đấu đã chứng minh sự hỗ trợ hàng năm của họ cho các nhóm thiểu số về giới tính. 20 đội bóng đã giới thiệu các công việc mình thực hiện trong lĩnh vực này. Các yếu tố trên sân cũng thể hiện sự ủng hộ trong các trận đấu, như cột cờ góc, băng đội trưởng màu cầu vồng và cả dây buộc giày cũng có màu tương tự.

    Phát ngôn của Graeme Souness xứng đáng nhận được sự tán dương, trong bối cảnh các vấn đề phân biệt đối xử với các nhóm xã hội vẫn đang là ‘’con sâu làm rầu nồi canh’’ của bóng đá chuyên nghiệp. Mới nhất, vụ việc tiền vệ Fred bị các CĐV trên sân Etihad phân biệt chủng tộc lại là một hình ảnh xấu xí xuất hiện tại Premier League.

    Xem Manchester City tập luyện sau trận derby với United:

    Ngọc Bách | 08:01 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...