MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • HLV Sarri: 'Chelsea cần tập trung phòng ngự hơn nữa'

    01:06 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Dù đã giành chiến thắng áp đảo trước Southampton, HLV Maurizio Sarri vẫn không hoàn toàn hài lòng về hàng phòng ngự của Chelsea.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea là đội bóng Anh duy nhất giữ được thành tích bất bại trên tất cả mọi đấu trường, và tất nhiên khi chạm trán với Southampton tại vòng 8 Premier League, The Blues đã không khiến mạch trận này bị ngắt quãng.

    Đội quân của HLV Maurizio Sarri giành chiến thắng 3-0 nhờ vào các pha lập công của Eden Hazard và Ross Barkley, trước khi Alvaro Morata thực hiện một cú dứt điểm nhẹ nhàng ở phút 90+3 để ấn định tỷ số cho trận đấu.

    Chelsea thắng lợi, HLV Sarri vẫn âu lo một điều - Bóng Đá

     Chelsea đang là đội bóng Anh duy nhất chưa thua ở mùa giải này.

    Dù Chelsea chơi vượt trội ở tất cả các vị trí, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn cho thấy một vài kẽ hở, đặc biệt ở tình huống bỏ lỡ cận thành của Danny Ings. Đó cũng chính là điều khiến HLV Sarri không hài lòng nhất về trận đấu.

    "Chúng tôi đã chơi một trận rất hay. Tôi cũng rất cảm ơn những người hâm mộ, hôm nay chúng tôi đã nhận được một sự cổ vũ tuyệt vời. Tôi rất hài lòng với các cầu thủ, nhưng chúng tôi vẫn còn chỗ cần cải thiện."

    "Ở hàng phòng ngự, chúng tôi sẽ cần phải làm việc nhiều hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã trao cho họ 2 đến 3 cơ hội."

    Với 3 điểm trọn vẹn có được, Chelsea đã quay trở lại nhóm dẫn đầu Premier League khi ở trận đấu ngay sau đó, Manchester City và Liverpool đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Sau vòng 8, cả 3 CLB này đều sở hữu 20 điểm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:30 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...