MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • HLV Malaysia ra 'tối hậu thư' cho các học trò trước trận gặp Lào

    14:11 Thứ hai 12/11/2018

    HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các cầu thủ phải ghi được nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào để giành được lợi thế trước khi đối đầu Việt Nam ở lượt trận thứ 3 tại AFF Cup 2018.

    Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, đội tuyển Malaysia được trở về sân nhà Bukit Jalil để tiếp đón đoàn quân của HLV Sundramoorthy, đội bóng đã bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-3.

    Chỉ giành được chiến thắng tối thiểu trước Campuchia, HLV Tan cho biết đang yêu cầu các học trò phải cải thiện phong độ, đặc biệt là khâu tổ chức tấn công.

    Chiến lược gia 50 tuổi cho biết: "Sẽ có một chút thay đổi vì những điểm yếu của chúng tôi trên hàng công trong trận ra quân khá rõ ràng. Có lẽ Malaysia sẽ tiến hành thay đổi cầu thủ hoặc vị trí trên sân của các cầu thủ. Chúng ta phải đợi đến khi trận đấu diễn ra mới biết được".

    "Tôi muốn cả đội tận dụng lợi thế sân nhà một cách triệt để và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, trước khi phải chạm trán những đối thủ mạnh mẽ như Việt Nam và Myanmar", HLV Tan phát biểu trước thềm trận đấu tổ chức trên sân vận động quốc gia.

     - Bóng Đá

     HLV Tan và Sundramoorthy bắt tay nhau trước thềm trận đấu Malaysia - Lào.

    Ở trận ra quân gặp Campuchia ngày 8/11, Malaysia chỉ có một lần duy nhất đưa được bóng vào lưới đối thủ bằng cú đánh đầu của Norshahrul Idlan Talaha ở phút thứ 30.

    Những ngôi sao trên hàng công lần lượt được tung vào sân từ băng ghế dự bị là Zaquan Adha Abd Radzak, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh đều không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Trong số đó, Safawi và Sumareh đều có những tình huống đưa bóng dội xà.

    Trước trận đấu với Lào, ông yêu cầu các học trò cần giữ sự tập trung tuyệt đối: "Lào có tư duy phòng ngự tốt và có tính kỷ luật cao nên tôi hy vọng các cầu thủ không bị tâm lý khi tấn công bởi chiến thuật phòng ngự phản công của Lào có thể trừng phạt Malaysia".

    Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Lào, đội tuyển Malaysia không chỉ rộng cửa bước vào vòng bán kết mà còn có lợi thế tâm lý rất lớn trước khi hành quân sang Việt Nam để đối đầu với hạt giống số một của bảng A.

    HLV Tan khẳng định: "Để chắc chắn có được phong độ tốt khi đối đầu với Việt Nam và Myanmar, chúng tôi phải thắng Lào. Tôi tin tưởng các học trò sẽ thi đấu bằng 100% sức mạnh cho trận đấu này".

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Malaysia luyện tập trước thềm trận đấu với Lào.

    Cậu học trò tài năng của HLV Tan, Safawi Rasid cũng cho biết không thể xem thường đội tuyển Lào và cả đội phải ngay lập tức quên đi chiến thắng trước Campuchia.

    Tiền đạo của CLB Johor Darul Ta'zim từ chối bình luận về Việt Nam và Malaysia, hai đội bóng được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá ở bảng A.

    Safawi nhấn mạnh: "Cho dù Việt Nam hay Malaysia lọt vào vòng trong, đây cũng không phải là điều đáng bàn vào lúc này bởi chúng tôi cần tập trung vào trận đấu thứ hai".

    "Mọi trận ra sân đều phải thi đấu nghiêm túc, không chỉ với Việt Nam mà còn cả Myanmar, Lào và Campuchia nữa. Vì vậy, chúng tôi cần phải luyện tập chăm chỉ hơn để thể hiện tốt trên sân", Safawi kết luận.

    Tại lượt trận thứ hai bảng A, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với Lào trên sân vận động Bukit Jalil tại Kuala Lumpur vào lúc 19h45 ngày 12/11.

    Bích Hiền - Ảnh: Kosmo | 11:34 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...