MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Đình Bắc chấn thương; Indonesia "toang" hàng thủ trước trận gặp ĐT Việt Nam

    05:00 Thứ sáu 19/01/2024

    BongDa.com.vn Màn đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2023 đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

    Đình Bắc chấn thương

    Trước trận gặp Indonesia, ĐT Việt Nam đón nhận tin không vui về mặt lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương và không thể góp mặt trong buổi tập vào ngày 17/01. Theo thông tin có được, cầu thủ sinh năm 2004 gặp chấn thương ở vùng cơ từ trận gặp Nhật Bản và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận đấu tới.

    Đình Bắc chấn thương; Indonesia

    Nguyễn Đình Bắc bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp Indonesia. Ảnh: Vietnamnet.

    Nguyễn Đình Bắc đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở trận ra quân với một bàn thắng và nhiều tình huống khiến "Samurai xanh" phải vất vả. Bởi vậy, nếu cầu thủ 19 tuổi không thể thi đấu, đó sẽ là mất mát với ĐT Việt Nam. Dẫu vậy, HLV Philippe Troussier vẫn có những nhân tố chất lượng khác để thay thế như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Văn Toàn.

    Indonesia "toang" hàng thủ trước trận gặp ĐT Việt Nam

    Tương tự như ĐT Việt Nam, Indonesia cũng sẽ gặp tổn thất lớn về nhân sự khi 3 trụ cột ở hàng thủ rất có thể phải vắng mặt ở trận đấu vào ngày 19/01. Đầu tiên là trường hợp của Jordi Amat khi hậu vệ 31 tuổi nhập tịch này bị tiểu ra máu sau pha va chạm với Asnawi Mangkualam trong trận thua Iraq. Trong khi đó, Asnawi Mangkualam rất có khả năng tái phát chấn thương nên bị thay ra trong trận gặp Iraq và có thể sẽ không được đá chính ở trận quyết đấu với Những chiến binh Sao Vàng.

    Đình Bắc chấn thương; Indonesia

    Jordi Amat gặp vấn đề trước trận gặp ĐT Việt Nam.

    NHM xứ vạn đảo kỳ vọng HLV Shin Tae-yong sẽ trao cơ hội ra sân cho hậu vệ nhập tịch Sandy Walsh, trám vào vị trí của Asnawi Mangkualam. Trường hợp cuối cùng là trung vệ Rizky Ridho khi cầu thủ này được cho là gặp vấn đề với gân kheo ở cuối trận thua Iraq và có thể cần 7 đến 14 ngày để hồi phục.

    Báo Malaysia dùng từ thô thiển với đội nhà

    Thất bại 0-4 trước Jordan khiến ĐT Malaysia vấp phải sự chỉ trích lớn từ báo giới nước này. Tờ The New Straits Times đã có bài chỉ trích gay gắt với tiêu đề: "Lời xin lỗi thảm hại của HLV Kim Pan Gon là không đủ". Tác giả mở đầu bài viết: "Rác rưởi, vô vị và vô vị - Những lời này mô tả đúng nhất sự trở lại Asian Cup của Malaysia sau cơn ác mộng năm 2007".

    Tờ The New Straits Times nhận định: "Asian Cup 2024 lẽ ra nên là cơ hội cho Malaysia học hỏi sau lần đầu tiên góp mặt năm 2007. Tuy nhiên, HLV Kim Pan Gon đã kiêu ngạo tuyên bố Malaysia sẽ lọt vào vòng 16 đội trước trận gặp Jordan. Ông ấy tự tin thái quá vì đội có hơn một nửa là cầu thủ nhập tịch. Khi bước vào bất kỳ giải đấu nào, nguyên tắc cơ bản là đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng ông ấy đã làm vậy và cả đội đã phải trả giá. Nhìn vào trận đấu, chiến thuật của Pan Gon trông rất nghiệp dư".

    HLV Troussier: Tuyển Việt Nam sẽ thắng Indonesia để khẳng định vị thế

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Indonesia, HLV Philippe Troussier cho hay: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành 6 điểm trong 2 trận đấu gặp Indonesia và Iraq. Nếu không thể hoàn thành mục tiêu này, toàn đội vẫn sẽ tính toán số điểm phù hợp đủ để vượt qua vòng bảng. Tuyển Việt Nam vẫn đang làm chủ cuộc chơi và có quyền tự quyết".

    Đình Bắc chấn thương; Indonesia

    HLV Philippe Troussier muốn khẳng định vị thế của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

    "Đối đầu với Indonesia sẽ là trận đấu khó khăn. Trận đấu với Nhật Bản, tuyển Việt Nam chơi để khẳng định bản thân. Còn trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để khẳng định vị thế. Đây không khác gì trận chung kết ở AFF Cup hay SEA Games, bởi đội nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế lớn để đi tiếp", chiến lược gia người Pháp quả quyết.

    HLV Shin Tae-yong: Indonesia đã mạnh hơn trước kia

    Giống như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong cũng có những phát biểu đầy tự tin trước màn đối đầu hứa hẹn nảy lửa vào tối ngày 19/01. Ông nói: "Chúng tôi đã gặp ĐT Việt Nam nhiều giải đấu gần đây, từ AFF Cup, SEA Games tới vòng loại World Cup. Đây là trận có ý nghĩa rất quan trọng vì cả hai đội đều muốn thắng. Đúng là Indonesia có nhiều cầu thủ đã thắng U22 Việt Nam của HLV Troussier ở bán kết SEA Games 32, nhưng đó đã là quá khứ. Trận ngày mai sẽ rất khác, mà tôi đảm bảo đội tuyển Indonesia sẽ còn hay hơn, với những sự bổ sung các cầu thủ chất lượng".

    HLV Shin Tae-yong cũng tiết lộ cách chơi của Tim Garuda ở trận đấu tới đây: "ĐT Việt Nam chơi kiểm soát bóng. Indonesia chơi theo phong cách của tôi. Chúng tôi vẫn sẽ chơi tấn công khi cần, tùy thời điểm. Gặp Việt Nam ngày mai, Indonesia sẽ không đá theo kiểu phòng ngự bị động, không phải chạy và sút kiểu cổ điển".

    Nguyễn Filip tự tin có 3 điểm trước Indonesia

    Đi cùng HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo trước màn đọ sức tại lượt trận thứ 2 Asian Cup 2023, Nguyễn Filip tự tin cho biết: "Trận chính thức đầu tiên của tôi là gặp đội tuyển Nhật Bản top đầu thế giới, nhiều cầu thủ từ châu Âu. Giờ chúng tôi đối đầu Indonesia. Chúng tôi tôn trọng họ như với Nhật Bản. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là ba điểm".

    Đình Bắc chấn thương; Indonesia

    Nguyễn Filip khẳng định mục tiêu 3 điểm của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

    "Tôi biết trước đây hai đội tuyển đã có những màn thi đấu nảy lửa, có va chạm. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào việc chơi bóng, kiên định với lối chơi. Chúng tôi hạn chế tối đa va chạm, quan tâm tới luật fair-play, trong trường hợp cần xét. Chúng tôi tập trung chơi bóng và tôi tin đội sẽ có ba điểm trận này", người gác đền Việt kiều cho hay.

    Sao trẻ ĐT Việt Nam chỉ ra điểm mạnh của Indonesia

    Trả lời báo giới trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Indonesia, hậu vệ Võ Minh Trọng của ĐT Việt Nam cho biết: "Đội đã có sự chuẩn bị về chuyên môn, tôi xin phép không tiết lộ. Cá nhân tôi cùng các đồng đội luôn có tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhất là trước trận đấu quyết định đến khả năng đi tiếp của đội nhà".

    Đình Bắc chấn thương; Indonesia

    Võ Minh Trọng quyết tâm giành chiến thắng trước Indonesia. Ảnh: VFF.

    Cầu thủ sinh năm 2001 cũng chỉ ra những điểm mạnh của Indonesia: “Điểm mạnh của Indonesia chính là tinh thần và có các cầu thủ nhập tịch. Tôi biết đội hình của họ có 5 hay 6 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu. Tuy vậy, gặp Indonesia hay bất cứ đối thủ nào, đội tuyển Việt Nam cũng đều ra sân với tinh thần cống hiến hết mình, quyết tâm giành được kết quả tốt nhất”.

    HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với CLB Việt Nam

    Theo thông tin từ Bongdaplus, HLV Park Hang-seo vừa chính thức ký hợp đồng làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh thi đấu tại giải Hạng Nhì quốc gia vào năm 2024. Đây là thông tin tương đối bất ngờ khi trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại V-League và cả các ĐTQG ở ĐNÁ.

    Về phần CLB Bắc Ninh, đội bóng này dự kiến sẽ thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia từ mùa giải 2024. Trong những ngày qua, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đang rầm rộ tuyển quân và thành công đem về những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Tình hay Đào Duy Khánh.

    Danh Nguyễn | 04:30 19/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...