MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Trọng tài người Malaysia khiến CĐV Việt Nam “sôi máu”

    21:35 Thứ tư 24/01/2024

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ Znews, nhiều CĐV tuyển Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội với cách điều khiển trận đấu giữa đội nhà và Iraq của trọng tài Nazmi Nasaruddin.

    Cụ thể, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng trọng tài Nasaruddin có nhiều tình huống xử ép, qua đó khiến tuyển Việt Nam để thua Iraq trong lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2023. 

    Ở tình huống hậu vệ Zaid Tahseen bên phía Iraq phản lưới nhà phút 17, ông Nasaruddin sau khi tham khảo công nghệ VAR đã quyết định từ chối bàn thắng cho tuyển Việt Nam bởi ông cho rằng tiền đạo Khuất Văn Khang đã tham gia vào tình huống bóng trước đó trong tư thế việt vị. Nhưng theo quan điểm CĐV Việt Nam, Văn Khang trước đó đã nhận thấy mình ở vị trí trái luật nên chủ động không tham gia tình huống. 

    Tiếp đến ở phút 45+4, ông Nasaruddin đã rút thẻ vàng thứ 2 với Văn Khang khi vị vua áo đen người Malaysia xác định cầu thủ 20 tuổi đã cố tình chơi xấu bởi tình huống nhảy lên đạp vào người đối phương nhưng theo cư dân mạng, tình huống trên hoàn toàn là tai nạn và Văn Khang không xứng đáng nhận thẻ.

    CĐV Việt Nam phẫn nộ với trọng tài Malaysia (Znews) - Bóng Đá

     CĐV Việt Nam bất bình với các quyết định của trọng tài Nasaruddin. 

    Bước sang hiệp 2, Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 ngay ở phút 47 sau 1 tình huống phạt góc, nhưng tình huống này tiếp tục trở thành điểm nhấn trong cách cầm còi của ông Nasaruddin bởi cư dân mạng cho rằng vị vua áo đen đã thổi phạt góc oan cho Việt Nam vì trước đó, bóng đã đập chân 1 cầu thủ Iraq trước khi lăn ra ngoài biên. 

    Đáng chú ý trong hiệp 2, ông Nasaruddin cho Iraq được hưởng 2 quả phạt đền, 1 trong số đó đã được tiền đạo Aymen Hussein tận dụng thành công để giúp đội tuyển quốc gia vùng Tây Á kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng

    Bất bình với cách điều khiển trận đấu của ông Nasaruddin, nhiều CĐV Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ và đang cố gắng truy tìm tài khoản mạng xã hội của vị trọng tài này. 

    Ông Nasaruddin là trọng tài FIFA trẻ nhất Malaysia đã có nhiều lần được mời về cầm còi các trận đấu thuộc khuôn khổ V-League. Năm 2022, chính ông là người bắt chính trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình.

    Việt Tùng | 21:05 24/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...