MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng về cầu thủ nhập tịch

    20:28 Thứ tư 17/01/2024 | 2

    BongDa.com.vn HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra quan điểm cá nhân về các cầu thủ nhập tịch.

    Để nâng cao thành tích, nhiều đội tuyển Đông Nam Á đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch. Dù vậy những kết quả gần đây tại vòng loại World Cup 2026 và VCK Asian Cup 2023 chưa cho thấy đóng góp lớn của những nhân tố nhập tịch. Indonesia thua 1-3 trước Iraq ở ngày ra quân tại bảng D trong khi Malaysia thúc thủ 0-4 trước Jordan ở bảng E.

    Trả lời phỏng vấn của Tri thức Trực tuyến - Znews, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra góc nhìn của bản thân về vấn đề của cầu thủ nhập tịch.

    HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng về cầu thủ nhập tịch - Bóng Đá

     HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng không phải cứ là cầu thủ nhập tịch thì sẽ chơi tốt. Ảnh: VFF.

    "Điều quan trọng nhất với cầu thủ là chuyên môn," HLV Hoàng Anh Tuấn nói. "Indonesia nhập tịch nhiều đấy nhưng những cầu thủ châu Âu đó có hơn gì cầu thủ nội địa đâu? Không phải cầu thủ nhập tịch hoặc gốc ngoại nào cũng đều đá tốt."

    Tiếp tục nói về những cầu thủ nhập tịch, vị thuyền trưởng của các đội tuyển trẻ Việt Nam cho biết: "Quan trọng là cầu thủ đó có chuyên môn. Tôi lấy Quang Hải, cầu thủ dạng top của Việt Nam làm ví dụ. Chúng ta có tìm được cầu thủ gốc Việt nào tốt như Hải không? Việt kiều mà không hay thì có gọi cũng không giải quyết vấn đề gì."

    Cũng nhân dịp này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra quan điểm về tương lai của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier.

    HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng về cầu thủ nhập tịch - Bóng Đá

     HLV Philippe Troussier đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Ảnh: VFF.

    "Tôi tin là chúng ta đang tiến bộ nhưng vẫn cần thời gian để kiểm chứng," HLV Hoàng Anh Tuấn nói tiếp. "Sau Asian Cup, Việt Nam sẽ trở lại với vòng loại World Cup, U23 châu Á và cuối năm là AFF Cup."

    "Chúng ta tiến bộ và hướng ra châu lục nhưng đừng quên các đội châu Á không giậm chân tại chỗ. Để đuổi kịp, để thu hẹp khoảng cách với các đội top đầu thì cần quá trình dài, cần đầu tư vào bóng đá trẻ. Khi U17 Nhật Bản vô địch châu Á, khi Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD thì các đội trẻ của Việt Nam và Đông Nam Á đang ở đâu?"

    Nam Thành | 19:58 17/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...