MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Châu Á quy kết Hàn Quốc diễn trò; Tiền đạo Việt kiều 1m85 về Việt Nam thi đấu

    14:28 Thứ bảy 27/01/2024

    BongDa.com.vn Truyền thông châu Á bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng đội tuyển Hàn Quốc cố tình mất điểm trước Malaysia để tránh Nhật Bản tại vòng 16 đội Asian Cup 2023.

    Châu Á quy kết Hàn Quốc diễn trò

    Sau lượt trận cuối cùng bảng E, Asian Cup 2023, báo chí châu Á tỏ ra hết sức phẫn nộ khi cho rằng ĐT Hàn Quốc đã cố tình "diễn trò" để né Nhật Bản bằng việc để Malaysia cầm chân với tỷ số 3-3. Tờ Sohu của Trung Quốc nói thẳng: “Điều không thể chấp nhận được tại Asian Cup 2023 là đội tuyển Hàn Quốc công khai dàn xếp tỷ số để tránh gặp phải Nhật Bản từ sớm. Họ đã vi phạm đạo đức. AFC phải điều tra vấn đề này! Sau khi bị Malaysia gỡ hòa, HLV trưởng Klinsmann của Hàn Quốc không hề khó chịu mà còn cười khúc khích, có lẽ ông hiểu cuối cùng cũng tránh được Nhật Bản".

    Châu Á quy kết Hàn Quốc diễn trò; Tiền đạo Việt kiều 1m85 về Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    Hàn Quốc bị tố cố tình chia điểm với Malaysia để tránh Nhật Bản.

    "Nhìn biểu cảm của ông cũng đủ cho thấy đây là một vụ dàn xếp tỷ số đã được tính toán từ trước. AFC phải can thiệp, nếu không thì chẳng khác nào dung túng cho sự lừa dối. Công bằng ở đâu?”, Tờ Sohu tức giận. Trong khi đó, HLV Roberto Mancini của Saudi Arabia đã lên tiếng mỉa mai khi đội bóng của mình phải chạm trán Hàn Quốc tại vòng 16 đội: "Một kết quả kỳ lạ giữa Hàn Quốc và Malaysia đã xảy ra. Nếu là Saudi Arabia, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Và nếu bạn muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải dám đối mặt với kẻ mạnh nhất”.

    HLV Troussier nói lý do 'bỏ rơi' Hồ Tấn Tài

    Câu chuyện HLV Philippe Troussier không sử dụng Hồ Tấn Tài một phút nào tại Asian Cup 2023 tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi với NHM. Bởi vậy, trước khi các cầu thủ trở lại CLB, chiến lược gia người Pháp đã có cuộc gặp riêng với nhân tố đang thuộc biên chế CAHN để giải thích lý do. Ông nói với chàng trai quê Bình Định: "Tôi rất tiếc khi chưa thể sử dụng cậu ở giải đấu này sao cho phù hợp. Tôi đánh giá cao cậu ở thái độ và nỗ lực trong tập luyện. Ở bất kỳ vị trí nào, nhiệm vụ nào cậu cũng cố gắng thực hiện tốt. Vì điều kiện khách quan về thời gian chuẩn bị cho giải đấu mà tôi chưa thể trao cơ hội cho cậu”.

    Châu Á quy kết Hàn Quốc diễn trò; Tiền đạo Việt kiều 1m85 về Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    Hồ Tấn Tài không được thi đấu tại Asian Cup 2023.

    "Cậu có thể lựa chọn, cân nhắc vị trí sao cho phù hợp với mình như tiền vệ trung tâm, trung tâm lệch phải, cầu thủ chạy cánh phải. Riêng với vị trí cầu thủ chạy cánh phải, cho đến giờ, tôi vẫn để ngỏ cho tất cả. Cố gắng nhé!”, HLV Troussier đưa ra giải pháp cho Hồ Tấn Tài.

    HLV Indonesia: 'Chúa đã nhìn thấy nỗ lực của chúng tôi'

    Sau khi lách qua khe cửa hẹp và tiến vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong đã không giấu nỗi được niềm vui. Ông nói: "Tôi rất vui. Dù thắng một và thua hai nhưng trong mỗi trận đấu, các cầu thủ đều đã nỗ lực. Có lẽ đó chính là điều đã giúp chúng tôi có được kết quả như hiện tại. Nếu không nỗ lực, có lẽ ông trời đã không ban cho chúng tôi điều này”.

    “Nhưng với việc các cầu thủ đã nỗ lực trong từng trận đấu nên Chúa đã biết mọi nỗ lực của chúng tôi để có thể lọt vào vòng 16 đội. Hôm nay rất vui nên cảm ơn các bạn rất nhiều”, HLV Shin Tae-yong cho hay.

    Tiền đạo Việt kiều từ châu Âu về Việt Nam thi đấu

    Mới đây, CLB PVF-CAND đã chiêu mộ thành công tiền đạo Việt kiều gốc Thụy Sĩ Robert Hải. Cầu thủ 21 tuổi thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm và sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1m85. Trước khi đến Việt Nam thi đấu, nhân tố này từng chơi tại giải hạng 2 Lít-va.

    Châu Á quy kết Hàn Quốc diễn trò; Tiền đạo Việt kiều 1m85 về Việt Nam thi đấu - Bóng Đá

    Cầu thủ Việt kiều Robert Hải về Việt Nam thi đấu.

    Hiện tại, Robert Hải vẫn còn đang giữ quốc tịch Việt Nam và hoàn toàn đủ điều kiện được triệu tập lên U23 hay ĐTQG trong tương lai. Chiều cao 1m85 có thể giúp anh trở thành một trong những tiền đạo nội có thể hình tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Nếu như thể hiện được trình độ chuyên môn tốt, nhân tố 21 tuổi hoàn toàn có thể lọt vào mắt xanh của HLV Troussier và được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

    Công Phượng khát khao trở lại ĐT Việt Nam

    Chia sẻ với tờ Targma, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ mong muốn được trở lại ĐT Việt Nam sau khi lỡ hẹn 2 trận đấu đầu tiên VL thứ 2 World Cup 2026 và Asian Cup 2023 cùng Những chiến binh Sao Vàng. Anh nói: "Lý do tôi không được gọi là vì không được thi đấu tại đây. Vì vậy, nếu tôi ra sân và chơi tốt, tôi nghĩ mình có thể trở lại vị trí cũ”. Tại Yokohama FC trong giai đoạn vừa qua, CP10 là người thừa khi chỉ có 2 phút được ra sân chính thức trong cả mùa giải.

    Nguyễn Công Phượng cũng tiết lộ mình đang được bố trí thi đấu ở vị trí trái sở trường tại Yokohama FC: "Mùa giải trước, tôi thường được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng vị trí vốn có của tôi là cầu thủ tấn công. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ phát huy nhiều phẩm chất hơn khi được chơi đúng sở trường”.

    “Đá tiền vệ phòng ngự ở xa khung thành nên tôi không có cơ hội thực hiện các cú sút như khi ở trên sân tập. Sở trường của tôi là kiến tạo và ghi bàn. Tôi nghĩ càng ở gần khung thành thì tôi càng dễ thể hiện điểm mạnh của mình. Nếu có thể, tôi muốn được sút nhiều hơn và được chơi ở hàng công. Đó là điều tôi đang tập trung trong các buổi tập và các trận đấu tập trước mùa giải mới”.

    Danh Nguyễn | 13:58 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...