MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Duy Mạnh lên tiếng về hành động vung cánh tay vào mặt đối thủ

    16:30 Thứ tư 19/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với báo chí về tình huống vung cánh tay vào mặt đối thủ ở trận chung kết lượt đi, trung vệ Duy Mạnh đã có những phút trải lòng.

    Có những đóng góp quan trọng vào chiến tích vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam, trung vệ Đỗ Duy Mạnh là một trong những công thần xứng đáng nhận được sự ghi nhận của NHM. Anh cùng với Trần Đình Trọng và Quế Ngọc Hải đã tạo thành bộ 3 trung vệ vững chắc trước khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

    Duy Mạnh lên tiếng về hành động vung cánh tay vào mặt đối thủ - Bóng Đá

     Pha vung cánh tay vào mặt Adha Radzak của Duy Mạnh tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Sau giây phút đăng quang cùng các đồng đội tại đêm Mỹ Đình huyền diệu, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội đã có những chia sẻ về hành động vung cánh tay vào mặt thủ quân Adha Radzak của ĐT Malaysia ở trận chung kết lượt đi. Chia sẻ trên Zing, trung vệ số 28 của ĐT Việt Nam cho hay: "Hôm ấy số 8 đội bạn đã có pha chơi xấu, có thời điểm anh ấy thúc vào ngực tôi. Hôm đó khi xem lại, tôi thấy đúng là lúc đó mình không kiểm soát được hành động của mình thế là mọi chuyện đã đi quá xa.

    Khi ấy đúng là đang rất sung và máu. Sau đó, tôi biết mình đã có thẻ nên thi đấu kiềm chế lại. Tôi lúc ấy thật sự ức chế với những hành động khiêu khích và cả những tiểu xảo của đội bạn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nên kiềm chế hơn nữa để không phải gành chịu hậu quả."

    Hành động của Duy Mạnh ngay sau trận đấu trên sân Bukit Jalil đã vấp phải dư luận trái chiều từ CĐV Malaysia và họ ví đây là đòn "Vịnh Xuân quyền" mà tuyển thủ Việt dành cho Ahda Radzak.

    Đăng Huy | 15:45 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...