MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • HLV Lampard giải thích vì sao Chelsea chơi với ba trung vệ

    08:13 Chủ nhật 15/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh bất ngờ thay đổi sơ đồ chiến thuật của mình ở trận đấu vừa qua.

    Tối qua theo giờ Việt Nam, Chelsea đã có trận thắng tưng bừng 5-2 trước Wolverhampton tại vòng 5 Premier League 2019/20, ngay trên sân của đối thủ. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này chắc chắn là tiền đạo trẻ Tammy Abraham khi anh có cho mình một cú hat-trick. Hai bàn thắng còn lại cũng được ghi bởi những cái tên khác của học viện Chelsea là Fikayo Tomori và Mason Mount.

    Bên cạnh sự toả sáng của các cầu thủ "cây nhà lá vườn", một điều rất đáng chú ý trong chiến thắng này của The Blues là việc HLV Frank Lampard bất ngờ sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ, cụ thể là sơ đồ 3-4-2-1. Việc có 3 trung vệ, trong đó có sự trở lại của Antonio Rudiger đã giúp hàng phòng ngự của Chelsea vững chắc hơn khá nhiều, việc họ không bị thủng lưới cho tới phút 69 đã chứng minh điều đó.

     - Bóng Đá

     Super Frankie bất ngờ thay đổi sơ đồ chiến thuật.

    Sau trận đấu, HLV Lampard đã giải thích lí do của việc này. Ông nói:

    "Đó là do chúng tôi tính đến Wolves. Họ cũng sử dụng ba hậu vệ và họ đã chơi rất tốt. Có hai điểm đáng nói ở đây, Một là chúng tôi đã thủng lưới khá nhiều. Chúng tôi có Toni trở lại vừa vặn để có ba cầu thủ ở hàng thủ, giúp hàng thủ của chúng tôi chắc chắn hơn."

    "Và tôi cũng muốn các cầu thủ có thể thích nghi với cảm giác tấn công. Hôm nay chúng tôi đã đưa Mason và Willian vào những vị trí thực sự tốt, ở phía trong các hậu vệ cánh và phía sau Tammy. Họ gây ra cho Wolves rất nhiều khó khăn. Rất vui vì những gì chúng tôi dự định đã được hiện thực hóa." HLV 41 tuổi chia sẻ.

    Đức Lộc | 07:48 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...