MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất vui vì Klopp đã đi!"
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Hazard: "Tôi muốn là học trò của Mourinho một lần nữa"

    13:48 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Sau tất cả, Hazard đã ngồi lại nói lên cảm nhận thật sự của anh về ông thầy cũ và tiết lộ nguyên nhân Mourinho thất bại tại Chelsea.

    Một ngày nào đó, các fan Chelsea và Manchester United có thể cùng đi đến một kết luận về Jose Mourinho. Phần lớn hai bên có lẽ đều sẽ chấp nhận rằng chiến lược gia Bồ Đào Nha có lúc thăng hoa cũng có những thời khắc đen tối, hơn là khẳng định ông là một thất bại so với biệt danh "Người đặc biệt".

    Một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất nhằm vào nhà cầm quân 55 tuổi là việc phát huy tối đa tiềm năng của những ngòi nổ tinh tế. Vượt trên tất cả, phong độ thê thảm của Eden Hazard trong mùa cuối cùng Mourinho cầm quyền tại Stamford Bridge là minh chứng không thể rõ nét hơn.

    Đây dường như là điểm yếu cố hữu của Mourinho, khi hiện tại ông cũng đang vật lộn với bài toán làm sao khai thác những Paul Pogba, Alexis Sanchez hay Anthony Martial vốn thừa năng lực một cách hiệu quả nhất.

    Hazard:

     Hazard đánh mất phong độ trong mùa cuối Mourinho cầm quyền.

    Dù vậy bất ngờ thay, chính cậu học trò được xem là nạn nhân lớn nhất trong tay Mourinho, Hazard lại giữ cho mình suy nghĩ hoàn toàn khác. Tuyển thủ Bỉ không cảm thấy ông thầy cũ đã kìm hãm tài năng của mình, mà ngược lại, tin rằng Mourinho là HLV mà anh rất vui được thi đấu dưới trướng một lần nữa.

    Trả lời phỏng vấn ấn phẩm HLN của Bỉ, Hazard giải thích: "Mùa giải cuối cùng dưới thời Mourinho không còn dễ chịu. Chúng tôi không thắng, mọi chuyện dần trở thành thói quen, tập luyện và tập luyện mà không vui vẻ, tốt hơn cho tất cả các bên khi chuyện đi đến hồi kết. Dù vậy, nếu bây giờ được yêu cầu chỉ ra một HLV mà tôi muốn là học trò một lần nữa, tôi sẽ nói: Mourinho."

    Phóng viên HLN thậm chí hơi ngạc nhiên trước câu trả lời và đề nghị Hazard chia sẻ thêm: “Nếu những kết quả kém xuất hiện, Mourinho sẽ bắt đầu chỉ trích các cầu thủ, đây là điều bạn cũng biết. Thế nhưng sau tất cả, tôi có thể chấp nhận điều này, rằng đó là một phần tính cách của ông ấy."

    "Nếu bạn thắng, Mourinho là HLV giỏi nhất bạn có thể tưởng tượng. Ông ấy là bạn của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Muốn 1 ngày nghỉ, ông ấy cho bạn hẳn 2 ngày. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Mourinho sẽ trải nghiệm bóng đá theo cách thư thái, tương tự như tôi.

    Ngay cả hình ảnh về một HLV cực kỳ chú trọng phòng ngự cũng không quá tệ. Ông ấy khác xa sự phiêu lưu của Guardiola, nhưng năm mà chúng tôi trở thành nhà vô địch, Chelsea vẫn sở hữu rất nhiều bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng.

    Tôi không hối tiếc nhiều điều trong sự nghiệp của mình, nhưng một trong số đó là không thể được tiếp tục làm việc với Mourinho tại Chelsea. Chúng tôi đã có một đội hình có thể chinh phục rất nhiều vinh quang, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong vòng xoáy tiêu cực."

    Hazard:

     Hazard không tiếc lời ca ngợi Mourinho.

    Có thể có một lý do khác biệt khiến Hazard lưu giữ những ký ức tốt đẹp về thuyền trưởng đương nhiệm của Quỷ Đỏ. Và siêu sao 27 tuổi cho rằng, mùa hè 2015 chính là khởi đầu cho triều đại sụp đổ lần hai của Mourinho tại Stamford Bridge, khi ông đã quá rộng rãi dẫn đến mất kiểm soát. 

    “Trong suốt 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi có duy nhất 1 năm tồi tệ, bao gồm 6 tháng cuối cùng dưới thời Mourinho, và một phần là do lỗi của bản thân tôi." Hazard thú nhận. "Sau ngôi vương Premier League 2014/15, chúng tôi đã xin Mourinho tăng thêm số ngày nghỉ. Khi trở lại, tôi hoàn toàn đánh mất mình ở giai đoạn đầu mùa giải. Mùa hè này tôi nhớ lại bài học cũ. Chỉ 4 tuần sau World Cup 2018, tôi đã trở lại tập luyện tại Chelsea.”

    Nam Tan | 12:35 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...