MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Hãy tin vào Lampard vì Chelsea vẫn rất đáng gờm

    16:19 Thứ năm 22/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trận đấu tiếp theo với Norwich City được cho là khá dễ dàng để Chelsea giành lấy một kết quả tốt.

    Đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Frank Lampard vẫn chưa thể có được 3 điểm tại Premier League sau trận hòa với Leicester City và trước đó là thảm bại trước Manchester United. Dù vậy, Chelsea vẫn là một cái tên đáng gờm đối với bất kì đội bóng nào.

    Nhiều người sẽ chỉ trích vào sự thiếu hụt kinh nghiệm huấn luyện của Lampard, nhưng nên nhớ ông không thể mang về Stamford Bridge thêm một nhân tố nào cần thiết cho chiến thuật đang xây dựng vì án phạt cấm chuyển nhượng, mà trái lại đội bóng còn để mất đi cầu thủ đẳng cấp nhất của họ là Eden Hazard.

    Hãy tin vào Lampard vì Chelsea vẫn rất đáng gờm - Bóng Đá

     Lampard không thể bổ sung lực lượng.

    Có thể nói với lực lượng đa số là những cầu thủ trẻ như hiện tại, The Blues sẽ không có cơ hội nào để cạnh tranh chức vô địch Premier League, nhưng họ luôn sẵn sàng ngáng đường bất kỳ ông lớn nào. Dù để thua Man United với tỉ số 0-4, Chelsea vẫn thể hiện những nhiều điểm sáng cho đến khi mất hoàn toàn tinh thần thi đấu.

    Họ là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp đầu tiên, và kết quả có lẽ đã khác nếu Chelsea sở hữu một sát thủ thực sự trong vòng cấm. Mặt khác, Kurt Zouma lại tỏ ra khá vụng về trong những pha xử lí của mình và trở thành mắt xích yếu nhất trong hàng thủ, anh cũng khiến đội nhà nhận bàn thua đầu tiên sau pha phạm lỗi dẫn đến penalty với Rashford.

    Nhìn chung, dấu ấn chiến thuật của Lampard thì vẫn có, nhưng ông lại không đủ nhân sự để phát huy nó hơn nữa. Trong cuộc đối đầu với Leicester, Chelsea lại tiếp tục kiểm soát trận đấu trong hiệp một và ghi bàn từ rất sớm sau pha cướp bóng trong chân Ndidi của Mason Mount, đúng như ý đồ pressing trong lối chơi mà Lampard đang xây dựng.

    Nhưng việc chủ động nhường thế trận cho Leicester trong hiệp hai lại khiến Chelsea đánh rơi 3 điểm, dễ hiểu vì thể lực của các cầu thủ The Blues không cho phép sau hơn 45 phút thi đấu ép sân hoàn toàn với tốc độ cao. Mặt khác, dù thừa kế số áo của Hazard để lại nhưng Willian chỉ làm cho cổ động viên thất vọng, anh không tạo ra được nhiều đột biến như tân binh Christian Pulisic.

    Hãy tin vào Lampard vì Chelsea vẫn rất đáng gờm - Bóng Đá

     Hãy cho Lampard thời gian.

    Dĩ nhiên 1-1 là một kết quả có thể chấp nhận được, bởi Leicester năm nay được nhiều người đánh giá sẽ bước chân vào nhóm Big Six. Sau hai "bài test" có phần nặng kí này, Norwich City nhiều khả năng sẽ giúp đoàn quân của Lampard lấy lại tinh thần chiến đấu, và tiếp tục xây dựng một Chelsea mới mẻ, trẻ trung.

    Huỳnh Phong | 16:10 22/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...