MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Hai cựu danh thủ "cà khịa" về phong độ Man United

    15:22 Chủ nhật 08/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ian Wright và Louis Saha đã phản bác quan điểm lẫn nhau khi nhận định về tình hình nội tại của Arsenal lẫn Man United.

     

     Ole nhận xét về Donny Van de Beek

    Sau giai đoạn khởi đầu kém cỏi của Man United tại Premier League, cựu danh thủ Ian Wright nhận định nếu Quỷ đỏ được dẫn dắt bởi Mikel Arteta, giờ đây họ có thể trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch. Chia sẻ với chương trình Wrighty’s House, Wright cho hay:

    "Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu Mikel Arteta ngồi trên băng ghế chỉ đạo Man United, Quỷ đỏ đã có thể ở vị trí rất khác hiện tại. Man United sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Premier League,".

    "Bạn hãy nhìn những gì mà Arteta đang làm tại ở Arsenal. Mọi thứ đang đi theo đúng quỹ đạo, phát triển hơn, tiến bộ hơn từng ngày. Arteta cho thấy tầm ảnh hưởng, sự thay đổi của anh ấy hiện hữu trong lối chơi Pháo thủ. Tôi không nhìn thấy điều đó với công việc của Ole Gunnar Solskjaer tại Man United" Wright phát biểu.

    Saha responds to Wright claim that Mikel Arteta would have Man Utd ‘challenging’ for title - Bóng Đá

    Saha phản bác quan điểm của Wright.

    Phản bác quan điểm của Wright, cựu tiền đạo Man United, Louis Saha biện luận trên Stadium Astro: "Tôi phải nhấn mạnh rằng, Man United không phải là Arsenal. Tất nhiên, tôi tôn trọng ý kiến Wright. Mọi người đều có quyền bình luận, cho ý kiến. Điều đó dễ thôi,".

    "David Moyes, Jose Mourinho hay Louis van Gaal đều không thể giúp vực dậy Man United. Vấn đề phức tạp hơn rất nhiều chúng ta nghĩ. Man United có tầm vóc khác Arsenal. Do đó, tôi nghĩ Arteta có thể đối mặt với nhiều thử thách hơn khi cầm quân tại Old Trafford. Mourinho, Van Gaal đều là những chiến lược gia lẫy lừng nhưng đã thất bại," Saha nhận định.

    Anh Nguyễn | 14:52 08/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...