MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • Guardiola tiết lộ lý do Man City thua Barcelona vụ De Jong

    17:32 Thứ bảy 26/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn Pep Guardiola không hề thiếu tiền, nhưng họ đã từ bỏ việc chiêu mộ Frenkie De Jong vì không muốn phá vỡ sự cân bằng đang có của đội bóng.

    Man City dưới sự dẫn dắt của Pep vẫn đang tiến bộ từng ngay trong những năm qua, và đây có thể xem là một trong những đội bóng hoàn hảo nhất vào thời điểm hiện tại.

    Guardiola tiết lộ lý do Man City thua Barcelona vụ De Jong - Bóng Đá

     Frenkie De Jong đã gia nhập Barcelona.

    Tuy nhiên bản thân của Man City không phải không có vấn đề, và đó chính là một phương án thay thế khi Fernandinho khi cần, một người có khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến cho đội.

    Để giải quyết bài toán này, Pep đã từng rất muốn đưa Frenkie De Jong về Man City. Tuy nhiên đội bóng nước Anh đã nhanh chóng từ bỏ kế hoạch này vì không muốn đáp ứng mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần dành cho tiền vệ người Hà Lan.

    "Chúng tôi muốn giữ sự cân bằng về mức lương trong phòng thay đồ. Khi bạn không thể giữ được điều đó, thì những rắc rối sẽ xuất hiện. May mắn là Man City đang làm rất tốt điều này."

    Sau khi Man City bỏ cuộc, Barcelona đã không còn gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận De Jong. Mới đây đội bóng Tây Ban Nha cũng đã chính thức có được tiền vệ trẻ người Hà Lan với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 400 triệu euro.

    Video sức mạnh của Man City:

    Kỳ Anh | 16:35 26/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...