Đó rõ ràng là một thương vụ đầy rủi rỏ, bởi Paul Pogba chưa ở tầm của những Lionel Messi, Neymar. Phong độ của Pogba cũng không hề ổn định, khi chói sáng như một ngôi sao, khi thi đấu mờ nhạt khiến người ta có cảm giác hụt hẫng.
Ở EURO 2016 đang diễn ra, đóng góp của Pogba cho tuyển Pháp cũng không hề nổi bật. Pogba không được nhắc đến nhiều, thay vào đó là những Dimitri Payet, Antoine Griezmann hay thậm chí là một tiền vệ phòng ngự như N'Golo Kanté.
Trong trận bán kết với tuyển Đức, Pogba cho thấy anh thậm chí còn kém hơn Toni Kroos. Thống kê cho thấy Kroos đã thực hiện 86 đường chuyền thành công (91%), trong khi con số đó chỉ là 29 đối với Pogba (81%).
Còn nhìn lại những thống kê của Paul Pogba ở Juventus mùa 2015/16, có lẽ Jose Mourinho, Woodward cùng các cộng sự sẽ phải lo ngại nhiều.
So với những tiền vệ khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League), Paul Pogba là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất. Nhưng số bàn thắng mà anh có được chỉ là 8, xếp thứ 25.
Ngôi sao người Pháp được biết đến là một cầu thủ có kĩ thuật tốt. Tuy nhiên, số lần qua người thành công của anh là 102, xếp thứ 7 - không có gì quá đặc biệt.
Bàn về khả năng kiến tạo, Pogba tung ra được 12 đường chuyền thành bàn, xếp thứ 6 ở châu Âu. Số đường chuyền thành công của anh là 1.399, chỉ xếp thứ 61. Số đường chuyền mang tính cơ hội của anh cũng chỉ là 42, xếp thứ 86. Tỉ lệ chính xác trong những đường chuyền của Pogba thậm chí chỉ xếp thứ 254 với 83%.
Ở khả năng phòng ngự, Pogba cho thấy anh làm không tốt, nhất là khoản tắc bóng, với 55 lần thành công, xếp thứ 100 so với nhiều tiền vệ khác.
Và trên hết, Paul Pogba đang chơi ở Serie A, giải đấu có mặt bằng khá thấp so với 4 giải còn lại, nơi mà một lão tướng như Andrea Pirlo cũng có thể mặc sức tung hoành.