MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Góc nhìn ngược Man Utd - Leicester: De Gea khó giữ sạch lưới

    10:52 Thứ bảy 26/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đối thủ của Man Utd ở vòng 3 là đội bóng hết sức đáng gờm. Hàng công của Leicester cũng đã ghi được 5 bàn thắng chỉ sau 2 lượt trận.

    Toàn thắng 2 trận đầu tiên, ghi 8 bàn và chưa thủng lưới bàn nào để chễm chệ trên đỉnh BXH, rất ít người nghi ngờ về khả năng giành trận thắng thứ 3 liên tiếp của Man Utd. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho bởi đối thủ của họ là Leicester, đội bóng đang có hàng công mạnh thứ hai cho đến thời điểm này với 5 bàn thắng.

    Leicester City khác với hai đối thủ mà Man Utd đụng độ ở 2 vòng đấu đầu tiên. “Bầy cáo” là nhà vô địch Premier League mùa 2015/16. Mặc dù không còn giữ được vị thế của mình nhưng Leicester đang hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Shakespeare.

     - Bóng Đá

     Leicester là một đối thủ đáng gờm.

    Craig Shakespeare, trùng họ với đại thi hào của nước Anh William Shakespeare chỉ thực sự được biết đến khi nhận nhiệm vụ lèo lái con thuyền Leicester giữa giông bão. Ở mùa giải năm nay, vị huấn luyện viên này đang rất nóng lòng khẳng định tên tuổi của ông.

    Còn nhớ ở trận đấu với Swansea City, Quỷ đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của đối thủ. “Thiên nga” chơi lùi sâu, tổ chức vây ráp và khống chế được những ngòi nổ bên phía Man Utd. Và phải nhờ đến một tình huống cố định, các học trò của Mourinho mới có bàn mở tỷ số ở những phút cuối cùng của hiệp một.

    Hàng phòng ngự của Leicester tất nhiên được đánh giá cao hơn, đặc biệt, khả năng chơi phản công của đội bóng này còn đáng sợ hơn khi họ sở hữu những hảo thủ như Jamie Vardy hay Ryad Mahrez. Ngay cả tiền đạo Okazaki cho đến thời điểm này cũng đã có được 2 pha lập công (bằng Vardy). Vì vậy, khả năng De Gea phải vào lưới nhặt bóng ở vòng đấu thứ 3 này là khá cao.

     - Bóng Đá

    Vardy đang có phong độ cao. 

    Nhiều khả năng Leicester sẽ chơi với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Lực lượng mà Shakespeare sở hữu khá đồng đều. Ngoài hai tiền đạo chắc suất đá chính là Okazaki và Vardy đang có phong độ cao, Shakespeare còn có tân binh Iheanacho trên băng ghế dự bị. Cựu cầu thủ của Man City là một trong những chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở mùa giải năm ngoái, anh hứa hẹn sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm nếu được tung vào đúng thời điểm.

    Được đánh giá ở cửa dưới, Leicester City sẽ ‘dễ đá’ hơn rất nhiều. Chỉ cần học hỏi Swansea cách khóa chặt những ngòi nổ bên phía Man Utd, kết hợp lối đá phản công thần tốc sở trường của mình, Bầy cáo hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện có được điểm số ở Old Trafford. Xem cái cách họ khiến Arsenal chật vật ở trận khai màn mới thấy được sự nguy hiểm của Leicester.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 10:56 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...