MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Góc nhìn ngược: Chelsea sẽ thua Southampton vì FA và 'màu nóng'

    14:46 Thứ ba 25/04/2017

    BongDa.com.vn Phần lớn những dự đoán đều đang ủng hộ Chelsea trước cuộc tiếp đón Southampton vào tối nay. Tuy nhiên không phải là không có những cơ sở để đội bóng thành London lo lắng.

    FA chưa muốn 'kết thúc' cuộc đua

    Dưới góc nhìn của những người tổ chức bóng đá, FA có lẽ hoàn toàn không muốn cuộc đua vô địch năm nay kết thúc quá sớm. Có lẽ chính vì điều này nên nếu FA có vài 'tác động' vào kết quả của trận đấu tại sân Stamford Bridge tối nay cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

     - Bóng Đá

     

    Cần nhớ rằng ngay sau thất bại 0-2 trước Man Utd ở vòng đấu trước, HLV Conte cũng đã từng ám chỉ các trọng tài điều khiển trận đấu đang chống lại Chelsea. Cụ thể vị chiến lược gia người Italia đã nói rằng: "Trận trước gặp Bournemouth, chúng tôi đã để thua một bàn giống như tình huống tương tự (bóng chạm tay Herrera). Quyết định của trọng tài chính đã khiến chúng tôi bất lợi. Chúng tôi đã gặp xui xẻo ở trận này."

    Liệu sẽ có thêm những quyết định sai lầm từ các vị vua sân cỏ tại Stamford Bridge tối nay? Hãy cùng chờ xem.

    Chelsea sợ tông màu nóng

    Nhiều khả năng trong chuyến làm khách tới lần này, Southampton vẫn sẽ được mặc trang phục sọc đỏ-trắng truyền thống của mình. Cần biết rằng đỏ không chỉ là màu tượng trưng cho may mắn, mà màu đỏ - một màu nóng cũng là 'khắc tinh' của Chelsea trong mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     

    Từ đầu mùa, Chelsea chỉ mới không thắng 9 trận và đáng nói là đa phần trong số đó các đối thủ của họ đều sử dụng trang phục có gam màu nóng. Cụ thể những đội bóng từng khiến Chelsea không thể thắng trong mùa này đó là Arsenal, Liverpool, Man Utd (đỏ), West Ham, Burnley (nâu đỏ) hay Crystal Palace (khi thi đấu đã mặc áo màu vàng).

    Manolo Gabbiadini

    Màn trình diễn của Manolo Gabbiadini trong trận thua 0-3 trước Man City không thật sự quá ấn tượng, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu đối với một cầu thủ chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Nên nhớ rằng Manolo Gabbiadini từng chơi rất hay trước khi phải nghỉ thi đấu (6 bàn/6 trận), do đó đạo người Italia nhiều khả năng vẫn sẽ là một nhân tố X rất đáng chú ý trên hàng công của Southampton.

    Video tài năng của Manolo Gabbiadini

    Nói về Gabbiadini trong cuộc họp báo mới đây, HLV Conte cũng đã hết sức dè chừng: "Cậu ấy là một cầu thủ có cái chân trái rất tuyệt, có lẽ là một trong những người giỏi nhất. Chúng tôi chắc chắn phải rất lưu ý đến Gabbiadini. Thực tế tôi và các HLV thủ môn cũng đã bàn rất nhiều về cậu ấy."

    Có lẽ không chỉ các CĐV của Southampton, mà ngay cả những người hâm mộ của Tottenham cũng đều đang rất mong chờ sự tỏa sáng của Gabbiadini tối nay.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:00 25/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...