MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Góc Arsenal: Mùa này, sẽ tốt hơn khi Aubameyang thôi là Vua phá lưới

    05:30 Thứ tư 14/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Gabon rất xuất sắc, thế nhưng cuối mùa này anh không dẫn đầu Premier League nữa lại tốt hơn cho Pháo thủ.

    Trong trận ra quân ở Premier League mùa giải năm nay, Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn trước Newcastle. Phải rất vất vả, Pháo thủ thành London mới giành được chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trên St James' Park, và người đem về 3 điểm đầu tay quý như vàng cho đội chủ sân Emirates tất nhiên chẳng ai khác ngoài Pierre-Emerick Aubameyang.

    Rõ ràng, Arsenal đã quá may mắn khi sở hữu cho mình một tiền đạo đẳng cấp như cựu sao Borussia Dortmund. Mùa trước, mọi thứ với Pháo thủ dù không thực sự là một thảm họa, nhưng họ cũng chẳng lấy gì làm thành công. Thành tựu đáng nói duy nhất của Arsenal là lọt vào chung kết Europa League, thế nhưng họ lại thất bại và phải ngậm ngùi nhìn tấm vé Champions League tuột khỏi tay.

    Aubameyang tiếp tục làm điều

    Aubameyang đã có một trận đấu hay trước Newcastle.

    Dẫu vậy, với cá nhân tiền đạo người Gabon, anh đã có một mùa giải thành công khi trở thành Vua phá lưới của xứ Sương mù. Và mùa này, tất nhiên ai cũng muốn Aubameyang duy trì phong độ xuất sắc và tiếp tục bảo vệ danh hiệu cá nhân của mình.

    Thế nhưng có lẽ, có lẽ sẽ là tốt hơn nếu Aubameyang không phải phải là Vua phá lưới mùa này nữa. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là mong cầu thủ này thi đấu kém hiệu quả đi, thế nhưng sẽ là tốt hơn cho Arsenal nếu như những bàn thắng của họ đến từ nhiều những nguồn khác nhau nữa, thay vì chỉ một mình cựu sao Dortmund.

    Martin Keown warns Unai Emery against signing Chelsea outcast David Luiz for Arsenal  - Bóng Đá

    Aubameyang xuất sắc, nhưng Emery cần nhiều phương án hơn nữa để có thể đi đường dài cùng Arsenal.

    Mùa trước, Arsenal có được 73 bàn thắng, và 22 trong số đó đến từ Aubameyang - tức gần một phần ba. Hẳn ai trong chúng ta cũng rõ việc quá phụ thuộc vào một cầu thủ sẽ đem đến những tác động tiêu cực nào, và đừng quên năm nay Aubameyang đã 30 tuổi - độ tuổi mà một cầu thủ đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhất là với một chân sút mà thứ vũ khí nguy hiểm nhất của anh là tốc độ.

    Trong những phát biểu mới nhất của mình, Aubameyang thẳng thắn khẳng định anh sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đá rộng nếu cần thiết để có thể phù hợp với Nicolas Pepe. Thế nhưng có lẽ, Aubameyang không chỉ cần hi sinh vì Pepe, mà anh còn nên hi sinh vì những tiền đạo trẻ của đội, như Eddie Nketiah, như Reiss Nelson chẳng hạn. 

    Eddie Nketiah told what he must do to make it at Arsenal by former Gunners striker - Bóng Đá

    Những cái tên như Eddie Nketiah nên được trao thêm nhiều cơ hội hơn nữa.

    Với Unai Emery, ngay từ lúc này ông nên bắt tay vào chuẩn bị cho một tương lai không Aubameyang, và điều đó có thể đồng nghĩa với việc tiền đạo người Gabon, hay là cả Lacazette nữa, sẽ phải san sẻ thời gian thi đấu của mình. Tất nhiên, sẽ là quá tuyệt nếu Aubameyang có thể hi sinh mà vẫn có thể có được danh hiệu Vua phá lưới. Thế nhưng ai cũng biết, đó sẽ là điều rất khó khăn.

     

    Anh Tú | 19:50 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...