MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Glen Johnson chỉ ra HLV Liverpool tồi tệ nhất

    12:27 Thứ sáu 24/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Liverpool, Glen Johnson tin rằng Rafa Benitez là HLV tệ nhất mà anh từng làm học trò.

    Rafa Benitez đã chiêu mộ Johnson từ Portsmouth với mức phí chuyển nhượng 18,5 triệu bảng vào năm 2009. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này rời Liverpool một năm sau đó. Hiện ông là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở Newcastle.

    Glen Johnson names former Liverpool boss as the worst man-manager that he ever played under - Bóng Đá

     HLV Jurgen Klopp và Rafa Benitez.

    "HLV tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng chắc chắn là Harry Redknapp," Johnson trả lời khi được hỏi trên talkSPORT.

    "Ông ấy cũng giống như một trong những người bạn của tôi vậy. Tôi vẫn nhớ lời bình luận của ông ấy về những chú ngựa của tôi khi tôi đi đua. Ông ấy như trẻ lại vậy.

    Còn HLV tồi tệ nhất? Có lẽ tôi nói đó là Benitez, nhưng cũng không thực sự đúng, bởi vì ông ấy tốt và tồi tệ nhất cùng một lúc. Không có gì tiêu cực về Benitez, tôi yêu Benitez, chỉ là ông ấy làm mọi việc theo một cách khác.

    Ông ấy không bao giờ cố gắng trở thành bạn của bạn, có lẽ điều đó khiến ông ấy trở thành HLV tồi nhất, nhưng ông ấy vẫn có cách dẫn dắt các cầu thủ đầy thông minh.

    Trong khi đó Harry sẽ là người bạn đời của bạn và tận dụng tốt nhất bạn theo cách đó, Benitez thì có được điều tốt nhất từ bạn bằng cách không phải là bạn của bạn.

    Khi Fernandes Torres ghi được cú hat-trick, mọi người sẽ khen ngợi cậu ấy, còn Benitez thì sẽ đi ngang qua và nói 'tốt, nhưng cậu nên ghi 4 bàn'."

    Torres trong màu áo Liverpool

    Minh Tuấn | 11:57 24/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...