MỚI NHẤT :
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Pochettino: “Hãy chấm dứt những tin đồn ngu ngốc”
  • Liệu Andriy Lunin có giữ được vị trí khi Thibaut Courtois quay lại?
  • Reece James gửi thông điệp ngày đàn em ra mắt
  • Ethan Wheatley: Cỗ máy ghi bàn tiếp theo của Man Utd?
  • Bradley và nhiệm vụ thuyết phục Arne Slot
  • Ngoại binh tỏa sáng, Quảng Nam đánh bại Hà Tĩnh
  • 10 thống kê Roma 0-2 Leverkusen: Dybala "hết phép"; Wirtz quá đỉnh
  • 11 thương vụ đắt giá nhất của Jurgen Klopp 11 năm qua
  • M.U đánh tiếng, Roque muốn gặp Giám đốc Barca
  • 10 thống kê Chelsea 2-0 Tottenham: "Hung thần" Nicolas Jackson
  • Những thách thức chờ đón Endrick Felipe tại Real Madrid
  • Có bất ngờ khi Sancho tỏa sáng ở ngoài Man Utd?
  • Cannavaro có thể giúp Udinese trụ hạng mùa này?
  • Báo Hàn chê tân HLV ĐT Việt Nam "thiếu năng lực chiến thuật"
  • Real Madrid muốn mua ngôi sao Liverpool với giá "ưu đãi"
  • Sự trỗi dậy khó tin tại Chelsea
  • Fabregas: Arsene Wenger là người cha thứ hai của tôi

    10:03 Thứ năm 28/07/2016 | 14| 4

    BongDa.com.vn Theo như Fabregas tiết lộ, người ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh không phải Jose Mourinho mà chỉ có thể là Arsene Wenger.

    Gia nhập Arsenal từ lò La Masia từ khi 16 tuổi, Fabregas đã trải qua những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp cầu thủ của mình dưới màu áo đỏ của CLB thủ đô London. Trong trận hòa 1-1 với Rotherham tại League Cup vào 28/10/2003, Cesc chính thức đi vào lịch sử CLB khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân thi đấu trong một giải đấu chính thức.

    cesc1

    Fabregas là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal từng ra sân trong một giải đấu chính thức. Ảnh: Internet.

    Sau 303 trận, Fabregas rời Arsenal để chuyển về đội bóng cũ Barcelona trước khi quay lại NHA thi đấu một lần nữa dưới màu áo Chelsea. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội chủ sân Emirates, Fabregas không giành được bất kì một danh hiệu lớn thực sự nào. Thành tích tốt nhất mà tiền vệ người Tây Ban Nha có được trong màu áo đỏ chỉ là chức á quân Premier League vào năm 2005 và một lần nữa về nhì tại UEFA Champions League vào năm 2006.

    Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn khẳng định Arsene Wenger mới là HLV có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh chứ không phải Pep Guardiola hay Mourinho, những người đã cho anh những danh hiệu cao quý.

    “Không có gì để nghi ngờ cả, Arsene Wenger là huấn luyện viên quan trọng nhất sự nghiệp của tôi bởi ông ý đã cho tôi cơ hội, một cơ hội quý giá mà mọi cầu thủ đều muốn có, một cơ hội để tôi có thể bước ra ngoài ánh sáng”. Fabregas phát biểu trên trang FourFourTwo.

    “Sau cùng, bạn sẽ là người phải nỗ lực hết mình để chứng minh niềm tin của HLV đó dành cho bạn là đúng hay sai

    Ông đấy đã cho tôi cơ hội. Ông ấy cũng là người đã mang tôi đi khỏi Barca khi tôi mới 16 tuổi, giúp tôi trưởng thành hơn và dạy dỗ tôi trở thành một con người tốt hơn. Tôi luôn coi Arsene Wenger như một người cha thứ hai của mình.

    Mọi thứ trong bóng đá hiện đại đã khác đi rất nhiều, sự nghiệp cầu thủ trôi qua rất nhanh và sự kiên nhẫn thì cũng chỉ có giới hạn. Ai cũng cần những danh hiệu cho riêng mình.

    Nhưng dù sao, Wenger với tôi vẫn là một HLV đặc biệt, một con người phi thường, và tôi hiểu rõ, không có Wenger thì cũng không có một Fabregas như ngày hôm nay”

    cesc2

    Fabregas coi Wenger là người cha thứ hai của mình. Ảnh: Internet.

    Sau khi quay lại Anh thi đấu dưới màu áo đại kình địch của Pháo thủ, đội trưởng cũ của Arsenal đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ những CĐV đã từng hết lòng yêu mến anh. Tuy nhiên, đó cũng không phải điều quan trọng lắm bởi dưới thời Mourinho, anh đã giành được cú đúp danh hiệu trong đó có chức vô địch Premier League mà Arsenal đã k giành nổi trong suốt 12 năm qua.

    cesc3

    Fabregas đã có chức vô địch NHA dưới sự dẫn dắt của Mourinho nhưng cũng chính phong độ tệ hại của anh đã khiến Mourinho phải cuốn gói ra đi. Ảnh: Internet.

    Mặc dù vậy, mùa giải trước lại là một mùa giải tệ hại khi Chelsea chỉ kết thúc ở vị trí thứ 11 và phong độ kém cỏi của cầu thủ người Tây Ban Nha đã góp phần tống khứ Người đặc biệt ra khỏi Stamford Bridge.

    Khi được hỏi về chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Fabregas vẫn dành sự tôn trọng lớn đối với tân HLV của Manchester United.

    “Được làm việc cùng Mourinho là một trải nghiệm cực kì tuyệt vời. Ông ấy là một người có cá tính mạnh mẽ, một triết lí bóng đá hiện đại và luôn làm mọi thứ để có thể giành chiến thắng.

    Cái cách mà Mourinho chỉ trích để cầu thủ có thể tiến bộ hơn mỗi ngày là điều tôi thích nhất ở ông ấy-đó là những ngày tháng quý báu trong sự nghiệp cầu thủ của tôi."

    Anh Tú | 09:35 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...