MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • 'Được đề cử cùng các cầu thủ xuất sắc mang lại một cảm giác đặc biệt'

    15:01 Thứ ba 10/09/2019

    BongDa.com.vn Một ngôi sao của Liverpool vừa chia sẻ về vinh dự mà anh mới nhận được.

    Mới đây, hậu vệ Andrew Robertson đã nhận được một vinh dự khi trở thành cầu thủ người Scotland đầu tiên từng được đề cử cho FIFA FIFPro Men World11 – danh sách đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA. Hậu vệ trái này là 1 trong 7 đại diện của Liverpool có tên trong danh sách rút gọn 55 ứng viên, với kết quả được tổng hợp từ phiếu bầu của hơn 23.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

    11 cầu thủ nhận được số phiếu bầu cao nhất ở mỗi vị trí tương ứng sẽ tạo thành World 11, đội hình xuất sắc nhất năm 2019 được tiết lộ vào ngày 23/9 tại lễ trao các giải thưởng cao quý nhất của FIFA được tổ chức ở Milan. Nói với trang chủ của Liverpool về vinh dự này, đội trưởng ĐT Scotland cho biết:

    ‘’Một trong số 55 người - có lẽ đây là đội hình lớn nhất tôi từng tham gia! Nhìn xem, đó rõ ràng là một điều có ý nghĩa to lớn với tôi, nhưng hãy để xem tôi có được lựa chọn vào đội hình 11 người hay không đã.’’

    'It's a massive thing for me' – Andy Robertson on FIFPro Men's World11 nomination - Bóng Đá

    Andrew Robertson là cầu thủ người Scotland đầu tiên được đề cử vào danh sách FIFA FIFPro Men World11.

    "Được đề cử cùng các cầu thủ xuất sắc mang lại một cảm giác đặc biệt. Có 6 đồng đội của tôi cũng ở đó - thật tốt.’’

    Niềm vui của hậu vệ 25 tuổi có thể bị ảnh hưởng đôi chút vì thành tích thi đấu không tốt của ĐT Scotland ở vòng loại Euro, mà bản thân Robertson đã phải hứng chịu những chỉ trích rất gay gắt. Cựu cầu thủ của Hull City cũng đã ‘đăng đàn’ trả lời những bình luận tiêu cực với một thái độ chân thành.

    Xem Sadio Mane trêu chọc Andrew Robertson trong ngày trở lại Liverpool:

    Ngọc Bách | 14:06 10/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...