MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Đừng đẩy Costa đi! Anh có thứ mà Ngoại hạng Anh và Chelsea đang thiếu

    14:14 Chủ nhật 15/01/2017 | 8

    BongDa.com.vn Xích mích gần đây giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte khiến khả năng ra đi của anh ngày càng cao, và Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ mất đi một cá tính.

    Sự vắng mặt của Diego Costa trong trận đấu giữa Chelsea và Leicester City thuộc vòng 21 Ngoại hạng Anh càng làm dấy lên tin đồn anh sắp ra đi. Dù vẫn sống ổn với bộ 3 Hazard - Willian - Pedro, nhưng sự ra đi của Costa có thể khiến Chelsea, và thậm chí cả Ngoại hạng Anh chịu một tổn thất rất lớn khó có thể bù đắp. Đó chính là sự mất mát của một cá tính trên sân sẽ xảy ra nếu Costa không còn hiện diện ở sân Stamford Bridge.

    Đừng đẩy Costa đi, anh có thứ mà Ngoại hạng Anh và Chelsea đang thiếu - Bóng Đá

     Sự ra đi của Costa có thể khiến Chelsea và Ngoại hạng Anh mất đi cá tính của giải đấu.

    Cá tính của Costa là thứ mà ngày nay cả Chelsea và Ngoại hạng Anh ngày càng thiếu. Các đội bóng ngày càng đi theo khuôn khổ một cách máy móc. Và những pha ngã vờ kiếm phạt, hay những màn công kích đối phương của tiền đạo người Brazil khiến cầu trường trở nên sôi sục, cũng đã ít đi nhiều.

    Dĩ nhiên không thể cổ xúy cho một vài hành động được đánh giá là phi thể thao, mang tính bạo lực của Costa. Nhưng trong một chừng mực nào đó, những chiêu trò của anh có tác dụng giải trí, hay ích lợi ở tính chất câu giờ và kiếm phạt cho đội nhà. Không có Costa, The Blues vẫn chơi thăng hoa nhưng cảm giác thật vô hồn và nhạt nhẽo, đặc biệt là trước các đối thủ dưới cơ.

    Những tiền đạo cá tính cũng là một nét đặc sắc của Chelsea. Kể cả trước khi Chủ tịch Abramovich nắm quyền kiểm soát The Blues và sau này, CLB này đã luôn được "cai trị" bởi những người gã tiền đạo ngổ ngáo như Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, và không thể quên cái tên "Voi rừng" Didier Drogba.

    Các thế hệ tiền đạo của đội chủ sân Stamford Bridge chính là thế lực khiến đội bóng này thời nào cũng đáng xem. Không chỉ có những bàn thắng, những pha phối hợp đẹp mắt, những tiền đạo này luôn lên tiếng khi đội nhà gặp bất lợi từ phía trọng tài, sẵn sàng lao vào các cuộc ẩu đả. Nhưng ta luôn rõ ràng thấy được chất "hiệp" trong những cá tính ngổ ngáo đó, không phải kiểu bộc phát của các cầu thủ trẻ còn chưa có nhiều trải nghiệm thi đấu.

    Đừng đẩy Costa đi, anh có thứ mà Ngoại hạng Anh và Chelsea đang thiếu - Bóng Đá

     Các tiền đạo là những người làm nên bản sắc của Chelsea.

    Chất "hiệp" đó ngày càng mất đi ở Ngoại hạng Anh, nơi các tiền đạo trẻ ngày nay quá tuân phục các HLV, không hề hoặc ít thể hiện được cá tính trên sân. Do vậy nên ấn tượng về các tiền đạo này trong lòng khán giả không được như những tiền đạo xưa. Với đa số tiền đạo trẻ ngày nay, việc lấy được chiếc băng đội trưởng của CLB chủ quản ngày càng khó, do các HLV không cần 1 trung phong làm đầu tàu nữa, mà đã có các hệ thống chiến thuật lo liệu.

    Nếu Costa ra đi, đây có thể là tiếng chuông báo hiệu hồi kết cho mẫu tiền đạo đàn anh, những người đã làm nên truyền thống của Chelsea, và có thể là một phần bản sắc của giải Ngoại hạng. Một tiền đạo có cá tính không thể tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn với HLV của mình. Nhưng mâu thuẫn chính là tiền đề cho sự phát triển, và HLV Antonio Conte có lẽ nên trao cho Costa một cơ hội để sửa sai, cũng là để gìn giữ nét đặc sắc cho CLB Chelsea. 

    Video: Top 10 tiền đạo đã làm nên lịch sử của Chelsea

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 13:51 15/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...