MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • Đồng tình với Gary Neville, Solskjaer cảnh báo Man Utd cực gắt

    16:35 Thứ bảy 04/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vẫn chưa yên tâm hoàn toàn dù Quỷ đỏ đang cho thấy bộ mặt thăng hoa.

    Mùa giải 2019/20 diễn ra với nhiều sự kỳ vọng dành cho Manchester United. Vào lúc này, M.U chỉ đang kém đội xếp thứ 3 là Leicester City 3 điểm. Chính vì lẽ ấy, cơ hội giành vé dự cúp C1 mùa tới vẫn còn nguyên đối với đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Sự trở lại của những trụ cột như Paul Pogba, Marcus Rashford giúp cho "Solsa" có thêm nhiều phương án để lựa chọn. Mặt khác, Bruno Fernandes như thổi luồng gió mới vào lối chơi của M.U. Đó là lí do vì sao nửa đỏ thành Manchester đang có chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường.

    Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đưa ra lời cảnh báo đanh thép dành cho đội chủ sân Old Trafford. Theo Gary Neville, đội bóng cũ của anh cần làm nhiều điều cả trong lẫn ngoài sân cỏ để cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại Hạng Anh. Và mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng lên tiếng đáp trả về vấn đề này.

    Ole Gunnar Solskjaer agrees with Gary Neville’s Manchester United warning - Bóng Đá

     Chiến lược gia người Na Uy chưa thực sự yên tâm về các học trò. 

    "Gary đã đúng trong rất nhiều điều cậu ấy đã nói. Tất nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng mình nên ở đó. Nhìn vào BXH, chúng tôi chẳng gần bất kỳ vị trí nào mà mình mong muốn. Sự thống nhất phải được cải thiện, đồng thời đội bóng cũng cần cải thiện nhiều khía cạnh trong trận đấu.

    Tôi không biết CLB bị hai đội dẫn đầu bỏ xa bao nhiêu điểm nhưng Gary đã đúng. Ở vị thế này, chắc chắn sẽ không có sự tự mãn nào cả", trang Metro dẫn lời cựu thuyền trưởng Molde.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 16:05 04/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...