MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Đối thoại với Mourinho: Tôi không thể gặp 1/4 thế giới này

    09:59 Thứ bảy 04/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã từ chối lời mời giải quyết mâu thuẫn giữa các bên từ Hội CĐV trung thành của Quỷ đỏ (Manchester United Supporters Trust).

    Sau chiến thắng 1-0 của Man Utd trước Tottenham, Mourinho đã tạo ra sự căng thẳng giữa bản thân ông và người hâm mộ Quỷ đỏ khi đưa ngón tay lên miệng, và sau đó chỉ trích họ về việc đối xử tệ với Romelu Lukaku, người đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng tại Old Trafford nhưng "tịt ngòi" trong 6 trận đã qua trên mọi đấu trường.

    Đến trận đấu với Benfica tại Champions Leauge, Mourinho cũng tỏ ý không hài lòng về sự thiếu cuồng nhiệt trong cách cổ vũ của NHM Man Utd.

    Mourinho từ chối tham gia hòa giải với 'MUST': 1/4 hành tinh này là quá nhiều - Bóng Đá

     Mourinho khôn khéo từ chối lời mời của Hội CĐV Man Utd.

    Nhận thấy điều đó, Hội CĐV trung thành của Quỷ đỏ đã mời Jose Mourinho đến để gặp gỡ, thảo luận nhằm giải quyết mọi khúc mắc. Nhưng Mourinho đã từ chối.

    Người đặc biệt tuyên bố: "Tôi không thể gặp 1/4 hành tinh này được. Tôi nghĩ rằng 1/4 của hành tinh này là Manchester United. Tôi không thể gặp họ."

    Chủ nhật này, HLV Jose Mourinho có thể đối mặt với sức ép lớn từ NHM, không phải Quỷ đỏ mà Chelsea, khi ông cùng Man Utd hành quân đến Stamford Bridge để đối mặt với đội bóng cũ. Mourinho cũng đã có trải nghiệm không mấy tốt đẹp cách đây 12 tháng, khi Man Utd để thua Chelsea 0-4 tại Stamford Bridge. Mourinho làm rõ mình không có vấn đề gì với các cổ động viên Chelsea, dù họ đã có thái độ tiêu cực với ông trong suốt trận đấu.

    Mourinho nói: "Đó không phải là vấn đề. Tôi đi bộ trên đường phố mỗi ngày. Tôi gặp rất nhiều người hâm mộ Chelsea, đặc biệt là trong khu vực tôi sống, và tôi không gặp một điều gì không tốt đẹp cả.

    Những gì đã xảy ra ở sân vận động hoàn toàn khác biệt. Khi tôi tới Stamford Bridge, tôi là HLV đối thủ của họ, vì vậy, tôi chấp nhận mọi phản ứng có thể, với sự tôn trọng cao nhất.

    Sau 4 hoặc 5 năm nữa, mọi người có lẽ sẽ không còn nhớ đến tôi từng huấn luyện Chelsea. Điều đó cũng bình thường thôi. Bóng đá là vậy. Một ngày bạn dẫn dắt CLB này, nhưng hôm sau đã chuyển sang làm việc ở đội bóng khác."

    Mourinho hướng đến trận đấu với đội bóng cũ: "Trận đấu tới sẽ rất quan trọng. Bởi vì Chelsea là nhà ĐKVĐ còn chúng tôi là Manchester United. Cả nước Anh và nhiều khán giả trên thế giới sẽ dồn sự chú ý vào cuộc đụng độ này. Tuy nhiên, với cá nhân tôi đó cũng như các trận đấu thông thường khác.

    Tôi đã 4 lần hành quân đến Chelsea, 2 cùng Inter, 2 cùng Man Utd. Điều tôi chờ đợi đầu tiên lúc này là giành chiến thắng ngay tại Stamford Bridge, như những gì tôi đã làm được khi còn huấn luyện Inter."

    Trận thua 0-4 của Man Utd trước Chelsea:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 09:19 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...