MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Đối phương gặp "họa", Liverpool bớt nỗi lo hàng thủ?

    17:51 Thứ sáu 30/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Địch thủ của Liverpool ở vòng 6 Premier League vừa đón nhận một hung tin.

    Trong khoảng thời gian qua, CĐV Liverpool đang phải đối diện với rất nhiều nỗi lo về nhân sự khi hai trụ cột không thể thiếu ở mặt trận phòng ngự, Virgil Van Dijk và Fabinho đều phải chia tay sân cỏ một khoảng thời gian vì chấn thương. 

    Thiếu vắng đi hai gương mặt chủ chốt này, hàng thủ của The Kops sẽ hứng chịu rất nhiều áp lực khi những gương mặt có thể thay thế trong đội hình đại diện vùng Merseyside như Joe Gomez, Joel Matip, James Milner hay Sepp van den Berg đều chưa thể mang đến sự yên tâm. 

    Trong bối cảnh ở vòng 7 Premier League, thầy trò HLV Jurgen Klopp còn phải chạm trán với West Ham, CLB vừa cầm hoà Man City tuần trước thì những quan ngại về khả năng giành 3 điểm của đội chủ sân Anfield càng thêm gia tăng. 

    Đối thủ gặp

    Michail Antonio sẽ không thể cùng West Ham đối đầu Liverpool.  

    Thế nhưng, trước cuộc đối đầu này, West Ham vừa đón nhận một thông tin không mấy vui vẻ khi tiền đạo chủ lực của họ, Michail Antonio vừa gặp phải một chấn thương gân kheo và gần như sẽ phải vắng mặt trong khoảng thời gian ít nhất 4 tuần

    Mặc dù HLV David Moyes đã cố trấn tĩnh người hâm mộ The Hammers khi tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa quá tệ cho West Ham chỉ vì Antonio không thể thi đấu trận gặp Liverpool", thế nhưng tổn thất dành cho đại diện London là khá rõ ràng khi họ không có nhiều chân sút được kỳ vọng sẽ khoả lấp vai trò của Antonio trên hàng tấn công.   

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:

     
    Đăng Huy | 17:21 30/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...