MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • Đội hình hai thôi, Liverpool!

    23:05 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Trận đấu với Southampton có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp để các trụ cột được nghỉ ngơi và tạo cơ hội cho những cái tên "lạ mặt" ra sân trong đội hình xuất phát.

    Vào lúc 21 giờ ngày mai, Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà Anfield. Trong bối cảnh The Kops vừa trải qua hai cuộc đại chiến đầy thử thách trước Tottenham Hotspur và Paris Saint-Germains, còn đối thủ phía bên kia chiến tuyến lại chỉ là một đội bóng nằm ở nửa dưới của BXH, có lẽ đã đến lúc HLV Jurgen Klopp để các trụ cột được nghỉ ngơi và trao cơ hội cho các tân binh.

    Cái tên đầu tiên cần được dưỡng sức là James Milner. Không thể phủ nhận, vai trò của cầu thủ người Anh với đội bóng thành phố cảng là vô cùng quan trọng. Theo thống kê trong trận đấu gặp Tottenham hồi cuối tuần trước, tiền vệ này đã có 67 tình huống nhận bóng, thực hiện thành công 32 đường chuyền bên phần sân đối thủ, 4 pha tạt bóng, tạo được ít nhất 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, và đặc biệt nhất là đã di chuyển tới 12.9 km, nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân. 

    Nhìn thoáng qua những con số này, có thể hình dung Milner thật sự là một con quái vật nơi trung tuyến của Liverpool, một cầu thủ luôn di chuyển không ngần nghỉ trên khắp mặt sân, một người luôn có mặt ở mọi điểm nóng để có thể hỗ trợ cho các đồng đội trong cả công lẫn thủ. Dẫu vậy, ở tuổi 32 có lẽ giờ là lúc anh cần được HLV Jurgen Klopp cho nghỉ ngơi để giữ sức cho những trận đấu quan trọng hơn. Và nếu vậy, thì có lẽ nhà cầm quân người Đức nên để Fabinho có màn "debut" tại Premier League

     - Bóng Đá

    Sau hai trận đấu đầy căng thẳng, James Milner nên được cho nghỉ ở trận này.

    Cái tên thứ hai cần được cho ra nghỉ đó là Mohamed Salah. Dĩ nhiên, ở tuổi 26, chân sút người Ai Cập chẳng có vấn đề gì về thể lực cả. Dẫu vậy, sau quãng thời gian đáng buồn khi anh đã đánh rơi phong độ và chỉ ghi được 2 bàn trong 6 trận đấu đã qua cùng với sự cố "ném chai" vừa qua, có lẽ Salah cần được nghỉ ngơi để hồi phục về mặt tinh thần.

    Và nếu số 11 bị rút ra, thì người thay thế anh hẳn phải là Daniel Sturridge. Tiền đạo này đang có dấu hiệu "hồi sinh" sau màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu gặp PSG. Không chỉ ghi bàn, anh còn tạo được ảnh hưởng lớn lên mặt trận tấn công của Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside, qua đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (do trang Whoscored bình chọn). Và nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Xherdan Shaqiri nên được đưa vào ở khoảng 15-20 phút cuối hiệp hai để tìm lại cảm giác bóng.

     - Bóng Đá

    Salah cũng cần được dưỡng sức, nhưng không phải để hồi phục thể lực mà là để ổn định lại tinh thần.

    Cái tên cuối cùng cần được hoán đổi đó là vị trí tiền vệ trung tâm của Jordan Henderson. Lý do thì rất dễ hiểu, một cầu thủ như Henderson với lối đá chắc chắn dĩ nhiên nên được sử dụng trong trận đấu với một đội bóng giàu sức tấn công như Chelsea tại cúp Liên đoàn tuần tới. Còn Naby Keita với thiên hướng tấn công nên được tin tưởng ở cuộc tiếp đón Southampton ngày mai khi mà các vị khách cũng như phần lớn các đội bóng dưới cơ khác, nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án phòng ngự phản công khi phải đối đầu với nửa đỏ vùng Merseyside. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 22:25 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...