MỚI NHẤT :
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-0 Arsenal (H1): Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Điểm tin sáng 21/10: Lộ thời điểm Ibra tái xuất; Salah vượt mặt Ronaldo và Messi

    08:53 Thứ bảy 21/10/2017

    BongDa.com.vn Makelele khuyên Ozil đến M.U; Real nhận tiền thưởng thấp hơn cả Leicester City; Benitez từ chối cứu Everton;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 21/10.

    HLV Mourinho lo lắng về tình hình lực lượng trước trận gặp Huddersfield. HLV người BĐN cho biết: “Phil Jones ngồi dự bị bởi vì cậu ấy nghĩ nếu chúng tôi cần gấp cậu ấy, cậu ấy có thể thi đấu”, vị huấn luyện viên trưởng lý giải. “Nên giả sử hôm nay cậu ấy ra sân, thì theo tôi cậu ấy sẽ sung sức vào thứ Bảy tới. Riêng Eric Bailly thì khó. Bailly sẽ không góp mặt, cậu ấy dính chấn thương và không thể ra sân. Tôi đã tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế, họ nói rằng cậu ấy không đủ điều kiện để ra sân.”

    Mourinho lên tiếng về thời điểm tái xuất của Ibrahimovic. Người đặc biệt cho biết: “Zlatan đang ở đây. Anh ấy đang làm việc ở đây dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Anh ấy tập luyện rất chăm chỉ, như các bạn mong đợi, rất chăm chỉ. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không quay lại trong tuần sau, hoặc vài tuần tới đâu. Hãy cho Zlatan thời gian và anh ấy sẽ quay lại khi tất cả thấy đó là thời điểm đúng đắn. Tôi có tin anh ấy sẽ quay trở lại trong năm nay hay không ư? Có đấy, nhưng chỉ là cảm giác thôi.”

     - Bóng Đá

    Mourinho lên tiếng về trường hợp của Ibrahimovic. 

    Phá vỡ lời nguyền, Real Madrid vẫn nhận tiền thưởng thấp hơn Leicester City. Được biết, mỗi đội khi tham gia Champions League sẽ được thưởng ít nhất 12,7 triệu Euro. Sau đó, mỗi trận thắng tại đấu trường này sẽ được thưởng thêm 1,5 triệu Euro. CLB sẽ nhận được 500.000 Euro nếu cầm hòa đối thủ. Lọt vào vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, và chung kết sẽ được thưởng lần lượt 6 triệu, 6,5 triệu, 7,5 triệu và 15,5 triệu nếu vô địch, 11 triệu nếu về nhì. Số tiền 500.000 Euro thừa khi hai đội cầm hòa sẽ được thu lại và thưởng tiếp cho các CLB tại vòng bảng dựa theo số trận thắng của từng đội.

    Makelele tin Mesut Ozil sẽ thành công ở Man Utd. Makelele cho biết: "Tôi nghĩ sẽ rất tốt cho Mesut Ozil nếu cậu ấy rời khỏi Arsenal. Cậu ấy đã ở đó một thời gian dài. Tôi nghĩ có lẽ Jose Mourinho sẽ dùng Ozil tốt hơn Arsene Wenger và sẽ đảm bảo cho thành công của cậu ấy ở Manchester United."

    Benitez từ chối "giải cứu" Everton. Benitez cho biết: "Tôi chỉ cố gắng tập trung vào bóng đá và tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Mọi người có thể nói thế này thế kia nhưng điều xảy ra với chúng tôi là những buổi tập của CLB vẫn diễn ra bình thường. Khi tiếp cận với mỗi trận đấu, chúng tôi chỉ nghĩ về bóng đá."

    Man Utd trói chân thành công "tân binh Champions League". Tiền vệ Scott McTominay đã chính thức ký vào bản hợp đồng kéo dài 4 năm với Man United, qua đó sẽ ở lại Nhà hát của những giấc mơ đến tháng 6 năm 2021 kèm theo lựa chọn gia hạn thêm một năm.

    Ozil đòi đến Man Utd, HLV Wenger lên tiếng cảnh tỉnh. HLV Wenger tỏ ra khá bình thản. Ông nói: "Chúng tôi phải đối mặt với những tin đồn như vậy, khi các cầu thủ còn ở năm cuối hợp đồng. Mặt khác, vì tính chuyên nghiệp, bạn sẽ luôn cống hiến 100% khả năng của mình cho đội bóng, dù ở bất cứ nơi nào đi nữa. Ngày mai, các phương tiện truyền thông cũng có thể đưa tin rằng Ozil sẽ gia hạn với CLB. Cũng không có gì khác nhau cả. Ở những trận đấu kế tiếp, bạn phải cam kết thi đấu với 100% khả năng của mình."

    Vượt Ronaldo và Messi, Salah hay nhất Champions League lượt trận thứ 3. Đã có 8 ngôi sao được UEFA đưa ra để NHM bình chọn cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất lượt trận vừa qua. Ngoài Salah còn có Cenk Tosun, Cristiano Ronaldo, Quincy Promes, Lionel Messi, Marcus Rashford, Eden Hazard và Neymar. Salah đã chiếm tới 51% số lượng phiếu bầu và chính thức giành giải thưởng cao quý này. 

    Chiêm ngưỡng màn trình diễn của Salah:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 08:30 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...