MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Điểm tin 29/02: M.U đón thêm tân binh; Son Heung-min bị cách ly

    21:15 Thứ bảy 29/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cùng BongDa.com.vn điểm qua những nội dung chính có trong điểm tin hôm nay.

    Mourinho sẽ tăng cường đội hình. Theo Football.London, HLV Mourinho sẽ xây dựng một đội hình tốt hơn vào mùa Hè khi ông sẽ mang về những cầu thủ giúp CLB giải quyết vấn đề chấn thương. Nhà cầm quân người Bồ hiện đang rất thất vọng vì không có cầu thủ thay thế khi Son Heung-min và Harry Kane cùng dính chấn thương.

    Lampard cảm thấy thất vọng về Willian. HLV của Chelsea, Frank Lampard nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để Willian nói về hợp đồng. Trước đó, cầu thủ chạy cánh này đã tiết lộ trên truyền thông Brazil rằng anh có thể rời The Blues vào cuối mùa giải.

    Điểm tin 29/02: M.U đón thêm tân binh; Son Heung-min bị cách ly - Bóng Đá

     Son Heung-min bị cách ly 2 tuần.

    Euro 2020 có thể hoãn vì Covid-19. Theo thông tin từ Daily Star, Phó chủ tịch UEFA, ông Michelle Uva tiết lộ: “Chúng tôi đang theo dõi diễn biến của từng quốc gia và nghe theo chỉ đạo của họ. Nếu tình hình dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn, các sự kiện thể thao phải dừng lại. UEFA đang chờ đợi để có quyết định cuối cùng”.

    BTC Serie A ra quyết định cuối cùng về trận Juventus – Inter Milan. Theo đó, trận đấu này vẫn sẽ diễn ra vào ngày 1/3 sắp tới tại Allianz Stadium nhưng trong điều kiện không có khán giả. Nguyên nhân là do virus COVID-19 đang lan rộng ở Italia và BTC Serie A buộc phải tuân thủ Nghị định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã được ký vào ngày 25/2 vừa qua.

    Arteta nên bán 9 cầu thủ. Chứng kiến thất bại xấu hổ của Arsenal trước Olympiacos ở Europa League, chuyên gia bóng đá Anh Perry Groves cho rằng HLV Mikel Arteta nên thực hiện một cuộc đại tu đội hình vào mùa Hè. Theo Groves, Pháo thủ cần phải bán 9 cầu thủ, mặc dù đây là điều tàn nhẫn và khó khăn nhưng họ nên làm vào lúc này.

    Corona công phá Hàn Quốc, Mourinho ra thông báo cách ly Son Heung-min. Phát biểu qua Football London, HLV Mourinho xác nhận Son sắp trở lại Anh, nhưng sẽ phải tuân thủ quy trình cách ly 2 tuần: "Son sẽ về Anh rất sớm. Sau đó tất nhiên cậu ấy sẽ phải tuân thủ một số quy trình an toàn, bởi vì Son bay về từ Seoul."

    Solskjaer xác nhận, M.U đón tiếp tân binh sau Fernandes. "Bruno chứng minh cậu ấy là người mở đường vào vòng cấm đối phương, mẫu cầu thủ mà đội bóng cần có. Và chúng tôi biết rằng, vẫn đang còn thiếu 1 hoặc 2 mảnh ghép nữa để hoàn thiện đội bóng. Công việc này đang được tiến hành," Solskjaer cho hay.

    Video lối đá của Man United:

    Tiểu Lam | 20:45 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...